Ứng cử viên cam kết đảm bảo chất lượng môi trường sống nếu trúng cử HĐND TPHCM

Sáng 13-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 11 để vận động bầu cử.
Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri
Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri

Các ứng cử viên gồm: Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM; Phạm Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; Nguyễn Phúc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND quận 10; Mai Nhật Phương, Bí thư Đảng ủy phường 7, quận 10; Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10.

Trong đó, ứng cử viên Phạm Thị Hồng Hà do bận dự cuộc làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với TPHCM nên xin phép vắng mặt buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ứng cử viên cam kết đảm bảo chất lượng môi trường sống nếu trúng cử HĐND TPHCM ảnh 1 Ứng cử viên Trần Văn Bảy trình bày chương trình hành động
Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Trần Văn Bảy cho biết, với trách nhiệm là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, bản thân sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc Sở chủ động tham mưu cho TPHCM các giải pháp để quản lý hiệu quả đất đai; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ, phù hợp, có tính khả thi cao.

Đồng thời, tham mưu cho TPHCM xem xét điều chỉnh các điều kiện tách thửa, hợp thửa đất một cách phù hợp nhằm giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, không gây ra những hệ quả tiêu cực về quản lý đô thị trên địa bàn. Bản thân sẽ cùng toàn ngành tài nguyên và môi trường nỗ lực rà soát để giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy; triển khai các giải pháp hữu hiệu để chấm dứt tình trạng giải quyết hồ sơ nhà đất trễ hạn; các biện pháp để phòng ngừa, xử lý nghiêm đối với hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quản lý và giải quyết hồ sơ về đất đai…

Cùng với lĩnh vực đất đai, ứng cử viên Trần Văn Bảy sẽ tham mưu quản lý chặt chẽ lĩnh vực môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững của TPHCM và chất lượng môi trường sống của người dân. Toàn ngành sẽ tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm từ rác thải, từ nước thải và đặc biệt sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn để góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Trong chương trình hành động, ứng cử viên Phạm Thị Hồng Hà cam kết, bản thân sẽ tập trung tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng của TPHCM, như hệ thống giao thông, cung cấp nước sạch, thoát nước, cải thiện môi trường. Đồng thời, dành nguồn lực phục vụ nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, giáo dục, sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân gia tăng hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ thiết thực, mang lại công ăn việc làm, thu nhập cho bản thân và lợi ích cho xã hội.

Ứng cử viên cam kết đảm bảo chất lượng môi trường sống nếu trúng cử HĐND TPHCM ảnh 2 Ứng cử viên Nguyễn Phúc Hiệp trình bày chương trình hành động
Đối với ứng cử viên Nguyễn Phúc Hiệp, nếu trúng cử, bản thân sẽ tham gia ý kiến với HĐND TPHCM những vấn đề vướng mắc, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Cụ thể, cần có nhiều giải pháp nghiệp vụ để triệt phá kịp thời tội phạm hình sự, ma túy; biện pháp chế tài đối với việc vi phạm quản lý trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường. Đồng thời, quan tâm hơn đến thời gian và kinh phí trong công tác tái định cư và nhà ở xã hội cho người dân trong các dự án giải tỏa, di dời. Mặt khác, tập trung công tác cải cách hành chính theo hướng giảm thấp nhất các loại giấy tờ, tăng cường các trang thông tin điện tử cho người dân.
Ứng cử viên cam kết đảm bảo chất lượng môi trường sống nếu trúng cử HĐND TPHCM ảnh 3 Ứng cử viên Mai Nhật Phương trình bày chương trình hành động
Trong khi đó, ứng cử viên Mai Nhật Phương khẳng định, nếu trúng cử, bản thân sẽ tham gia ý kiến với HĐND TPHCM những vấn đề vướng mắc, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Cụ thể, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, như khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Đồng thời, đề xuất những giải pháp thích hợp như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin để ngăn chặn xử lý hiệu quả kịp thời các vấn đề về ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, an toàn giao thông, thực phẩm kém chất lượng.   
Ứng cử viên cam kết đảm bảo chất lượng môi trường sống nếu trúng cử HĐND TPHCM ảnh 4 Ứng cử viên Đặng Quốc Toàn trình bày chương trình hành động
Với ứng cử viên Đặng Quốc Toàn, nếu trúng cử, bản thân luôn nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, bản thân quan tâm đến thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế; giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh, sửa chữa, xây dựng thay thế chung cư cũ, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Ứng cử viên cam kết đảm bảo chất lượng môi trường sống nếu trúng cử HĐND TPHCM ảnh 5 Cử tri nêu ý kiến góp ý, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đã nêu nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị để các cấp chính quyền xem xét giải quyết, như TPHCM và quận 10 cần có các giải pháp xử lý tình trạng ngập nước, kẹt xe; chung cư xuống cấp nhằm giải quyết chỗ ở cho người dân; quan tâm quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm, xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn; vấn đề xử lý rác thải, nhất là phân loại rác tại nguồn; trật tự xây dựng; công tác phòng chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các ứng cử viên ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời cho biết, với những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ nghiên cứu giải quyết kịp thời đảm bảo đời sống cho người dân. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị TPHCM xem xét giải quyết.

Tin cùng chuyên mục