Ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Chiều 7-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam đã dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ do Văn phòng Chính phủ tổ chức.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ
Với tấm lòng “lá lành đùm lá rách” và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ quyên góp một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Tổng số tiền quyên góp bước đầu là hơn 362 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để chuyển đến các tỉnh phía Bắc.
Chung tay cùng nhân dân cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động đến toàn thể đoàn viên công đoàn, với tình cảm và trách nhiệm của mình, mỗi người ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, góp phần khắc phục khó khăn cho đồng bào miền núi phía Bắc. Ngày 7-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành mỗi người ít nhất 2 ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ đã được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Chiều 7-8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và chính quyền huyện Mù Cang Chải thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng tại vùng lũ. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chuyển số tiền 1,5 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm do cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Bộ Thông tin và Truyền thông quyên góp, gửi tới UBND tỉnh Yên Bái để phân bổ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ngày 7-8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã trực tiếp kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ những người dân đang gặp thiên tai ở 4 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Ngay tại lễ phát động quyên góp, Bộ NN-PTNT đã thu được hơn 1 tỷ đồng để chuyển cho bà con ở vùng lũ.  Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, trận lũ quét xảy ra đêm 2 và ngày 3-8 vừa qua gây ra hậu quả hết sức khốc liệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo người dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), trận lũ trên suối Nậm Kim là lịch sử 40 năm ở đây. Theo người dân huyện Mường La (Sơn La) trận lũ ống trên suối Nậm Păm là kỷ lục 70 năm. Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, dòng suối Nậm Păm trước đây có dòng chảy rõ ràng, nhưng sau trận lũ ống đã trở thành một bãi đá dày 2 - 3m. Điều đó cảnh báo về mức độ của thiên tai ngày càng khủng khiếp. Người đứng đầu Bộ NN-PTNT cũng cho rằng thiên tai đang có dấu hiệu bất thường vì từ đầu tháng 6-2017 đến ngày 17-7-2017, tức là gần 1,5 tháng, tại miền núi phía Bắc có mưa liên tục. Hiện tượng này cũng tương tự như các đợt mưa kéo dài cả tháng ở Nam Trung bộ hồi tháng 10 năm ngoái, sau đó gây trận lũ lụt kinh hoàng.  Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 106 người chết và mất tích, 1.019 ngôi nhà bị sập, đổ trôi. Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản (khoảng 900 tỷ đồng), ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các tỉnh Tây Bắc. Mưa lũ đã làm chết và mất tích 41 người, trong đó 26 người chết; sập 231 ngôi nhà, ảnh hưởng 338ha đất trồng lúa, hoa màu, thiệt hại 145 công trình thủy lợi. Còn theo thông tin từ tỉnh Sơn La, ngày 7-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử một nhóm gồm 8 cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ từ Hà Nội lên huyện Mường La để tìm kiếm 5 người đang mất tích sau trận lũ quét. Tại huyện Mù Cang Chải, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết đến cuối ngày 7-8 ở đây vẫn còn 9 nạn nhân bị mất tích. Hiện vẫn còn khoảng 600.000m³ đất đá, bùn, rác thải cần phải di dời, dọn sạch ở Mù Cang Chải. 
Trong khi mưa lũ vừa dứt thì ngày 7-8 ở miền Bắc lại bắt đầu đối mặt một đợt nắng nóng gay gắt. Chiều 7-8, nắng nóng đã lan ra khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ với nền nhiệt 34 - 36°C. Ngày 8-8, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua tọa độ 26 - 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển dần về phía Đông nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất là 35 - 37°C, có nơi cao hơn. Trong 3 ngày tới, nền nhiệt ở TPHCM và Nam bộ cũng được dự báo là ở mức cao với 34°C, đêm không mưa, ngày nắng.

Tin cùng chuyên mục