Báo Sài Gòn Giải Phóng

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát về thành phố yêu thương”

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát về thành phố yêu thương”
Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát về thành phố yêu thương” ảnh 1

Một góc TP Hồ Chí Minh

Sáng 28-4, tại trụ sở Báo SGGP, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát về thành phố yêu thương” đã tổ chức buổi họp đầu tiên để thống nhất danh sách Ban giám khảo và hoàn chỉnh thể lệ cuộc thi (sẽ công bố trên Báo SGGP, trang 3, số ra ngày chủ nhật 30-4-2006).

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Biên tập báo SGGP Dương Trọng Dật cho biết: Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố lần này mang ý nghĩa rất lớn, nhằm huy động tiềm năng sáng tác của đội ngũ nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên khắp cả nước để tìm kiếm những tác phẩm âm nhạc có giá trị, phản ánh chân thực về một thành phố anh hùng đang trên đà đổi mới đi lên.

Hy vọng, với sự hợp tác chặt chẽ của Hội Nhạc sĩ VN, Hội Âm nhạc TPHCM và nhà tài trợ (Công ty Liên doanh BV Pharma và Công ty xuất nhập khẩu Y tế II), cuộc vận động sáng tác ca khúc lần này sẽ thành công tốt đẹp, qua đó, tạo thêm nhiều sản phẩm tinh thần có giá trị nghệ thuật cao, góp phần làm phong phú thêm mảng ca khúc về TPHCM trong thời đại mới.

* Tại buổi làm việc với ông Trần Văn Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2006 đã giới thiệu những nội dung chính của Festival Huế 2006 với chủ đề “700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế”. Phó Tổng biên tập Trần Văn Tuấn cho biết, Báo SGGP sẽ dành 5 chuyên trang để chuyển tải các thông tin của lễ hội đến bạn đọc cả nước.

NGA - DŨNG
 

Tin cùng chuyên mục