

Ông Lương Văn Lý, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến trong năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố sẽ đạt từ 900 đến 950 triệu USD, cao nhất kể từ năm 2000.
Hiện còn 2 dự án quy mô lớn đang chờ được cấp phép trong vài ngày tới là Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn trị giá 90 triệu USD và dự án xây dựng Khu hội chợ - triển lãm ở đô thị mới Nam Sài Gòn có tổng vốn 25 triệu USD.
Trên địa bàn Thành phố có gần 1.900 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ USD. Các doanh nghiệp FDI tiếp tục có bước phát triển mạnh, chiếm gần 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Thành phố.
Riêng trong 11 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI đã đạt 79.000 tỷ đồng (giá thực tế) tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành có mức tăng trưởng rất mạnh như điện tử, da giày, may, sản phẩm hóa chất, cao su-plastic, sản xuất điện.
Trong thương mại dịch vụ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tuy mới chiếm một tỷ trọng khiêm tốn trong tổng mức bán ra (chỉ khoảng gần 2,5%), nhưng cũng đã đạt 2.407 tỷ đồng và có mức tăng trưởng hơn 26%.
Trong thời gian này, khu vực kinh tế FDI cũng đã xuất khẩu một lượng hàng hóa trị giá 2,149 tỷ USD, tăng 15,8% so với mức thực hiện cùng kỳ năm trước.
V.Q (Theo TTXVN)