Vụ “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng: Bị hại yêu cầu khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ việc 1 “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và cố tình chây ì không chịu trả nên mới đây, bị hại tiếp tục gởi đơn cầu cứu khẩn cấp tới Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các cơ quan chức năng và báo chí sớm chỉ đạo, lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Trong đơn gởi lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, bị hại là bà Nguyễn Thị Nguyệt cho rằng: Từ tháng 5-2020, bà đã nhiều lần làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tố cáo về hành vi lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963) và ông Nguyễn Trường Quang (sinh năm 1968) cùng trú tại: Tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điều này khiến cho gia đình bà Nguyệt càng rơi vào bế tắc, làm ảnh hưởng đến niềm tin của bản thân bà với cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bà Nguyệt bức xúc cho biết: Không phải bà Loan không có tài sản để trả nợ cho tôi mà bà này cố tình chây ì, coi thường pháp luật. Bởi khi vay tiền, để tạo niềm tin, vợ chồng bà Loan có đưa 2 lô đất do con trai bà là Nguyễn Anh Khoa đứng tên làm đảm bảo cho khoản vay. Bao gồm: Thửa đất số 05-A19 đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, diện tích 1.200m²  và Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 49 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng , diện tích 6.000m².
Bên cạnh đó, gia đình bà Loan còn có các công ty như: Công ty TNHH ĐT TM DV SX Thiên Lộc Phát, có trụ sở tại 51/2 Ông Ích Khiêm, phường 10, quận 11, TPHCM; Công ty TNHH TM DV XNK thép Phương Khanh, có trú sở tại A1/27B Hoàng Phan Thái, ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM; Công ty TNHH Sắt thép Trường Quang, có trụ sở tại số 273 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Điều đáng nói hơn là sau khi bán lô đất 1.200m² ở đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, bà Loan đã không chịu trả nợ mà còn thách thức. Mới đây, gia đình bà Loan tiếp tục nhận tiền đặt cọc hàng chục tỷ đồng để bán lô đất 6.000m² đường Cách Mạng Tháng Tám, nhưng thay vì trả nợ cho bà Nguyệt thì bà Loan đi đầu tư mua thêm bất động sản khác.
Vụ “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng: Bị hại yêu cầu khởi tố vụ án ảnh 1 Lô đất rộng 6.000m² nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng được bà Loan đem ra để đảm bảo khoản vay của bà Nguyệt 
Bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật, xử lý vụ việc kéo dài một cách khó hiểu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng nên bà Nguyệt tiếp tục gởi đơn đến lãnh đạo TP Đà Nẵng, các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án hình sự về “Lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Loan; Kiểm tra, giám sát cơ quan có thẩm quyền điều tra, tố tụng phải thực hiện điều tra theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
Ở một diễn biến khác, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa chuyển đơn tố giác tội phạm của công dân tố cáo ông Nguyễn Anh Khoa (con trai bà Loan) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 2 cá nhân với số tiền 85 tỷ đồng thông qua việc mua bán bất động sản đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng để thụ lý, giải quyết.
Điều đáng nói, thửa đất liên quan đến đơn tố giác tội phạm nói trên chính là Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 49 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng , diện tích 6.000m² đang được bà Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các cơ quan chức năng phong tỏa nhằm đảm bảo việc trả nợ của bà Loan. 
Vụ “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng: Bị hại yêu cầu khởi tố vụ án ảnh 2 Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa chuyển đơn tố giác tội phạm của công dân tố cáo ông Nguyễn Anh Khoa (con trai bà Loan)

Tin cùng chuyên mục