(SGGP).- Chiều 29-8, các sở, ngành chức năng của TPHCM đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (gọi tắt là Công ty Chợ Thủ Đức) về các vấn đề liên quan đến đơn khiếu kiện của thương nhân đang kinh doanh tại chợ.
Sau khi nghe giải trình của Công ty Chợ Thủ Đức và ý kiến của các sở ngành chức năng, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, chủ trì cuộc họp, đã phát biểu kết luận nhìn nhận, mấu chốt của việc khiếu kiện ở đây là do công ty tính đến việc kẻ vạch để cho người bên ngoài vào thuê nên đã không nhận được sự đồng tình của tiểu thương khu vực mặt tiền chợ. Điều đơn giản là khi công ty cho thuê, sẽ làm mất vị thế mặt tiền của họ. Do vậy, công ty cần ngưng ngay việc kẻ vạch phía bên ngoài các ô vựa, đồng thời tiến hành lập phương án triển khai, sử dụng cũng như cách giải quyết phần diện tích này cho phù hợp như giá cho thuê là bao nhiêu, cho ai thuê...
Đối với việc sử dụng khu vực chữ U, D và phía trước nhà lồng khu A, công ty cần làm văn bản gửi cơ quan PCCC, thẩm định lại cách bố trí như vậy có đảm bảo được yêu cầu PCCC hay không.
Bà Lê Ngọc Đào nhấn mạnh: “Chợ Thủ Đức là một trong 3 chợ đầu mối của TP được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ chính trị là giải tỏa 10 chợ đầu mối nội thành đã xuống cấp và nằm trong dự án xây dựng đại lộ Đông Tây. Nguồn vốn xây dựng chợ chủ yếu do các DN đầu tư và hạch toán độc lập. Tuy nhiên, mọi hoạt động tại chợ và các khoản thu công ty cần nghiên cứu và áp dụng các quy định của pháp luật. Sau cuộc họp này, công ty cần thông tin và trả lời đầy đủ những vấn đề mà tiểu thương đang khiếu kiện. Những khúc mắc này cần được giải quyết một cách chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo đúng tinh thần minh bạch và công khai. Làm được việc này mới tạo sự đồng lòng giữa chủ đầu tư và thương nhân, đảm bảo cho sự phát triển bền vững”.
T.Hải