Xác minh danh tính người phụ nữ bị lũ cuốn trôi trên sông An Lão

Các cơ quan chức năng huyện miền núi An Lão (Bình Định) đang phối hợp xác minh danh tính của người phụ nữ bị lũ cuốn trôi tử vong trên sông An Lão, thi thể trôi về cầu Vạn Xuân.

Chiều 29-11, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Hòa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) xác nhận, địa phương đang liên hệ với một số xã miền núi đầu nguồn sông An Lão để xác minh danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn tử vong trên sông, trôi về khu vực cầu Vạn Xuân (thuộc địa phận xã An Hòa).

Người dân và chính quyền xã An Hòa đưa thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trên sông An Lão lên bờ. Ảnh: TL.

Theo ông Tuấn, người phụ nữ bị lũ cuốn trạc 50 tuổi, được người dân sống gần cầu Vạn Xuân phát hiện, vớt lên bờ vào chiều cùng ngày.

“Có thể nạn nhân ở các xã miền núi thượng nguồn sông An Lão. Hiện, chúng tôi đang liên hệ với một số cơ quan chức năng các xã miền núi trong huyện để xác định danh tính nạn nhân”, ông Tuấn nói.

Mưa lớn những ngày qua khiến cho nhiều vùng dân cư xã An Hòa bị ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Đến chiều cùng ngày, lũ bắt đầu rút song nhiều vùng dân cư vẫn còn ngập từ 0,5 đến trên 1m. 

Mưa lũ khiến cho hơn 1.000 nhà dân phía Bắc huyện Hoài Ân (hạ du sông An Lão) bị ngập lụt, chia cắt. Trong ảnh, lực lượng chức năng huyện Hoài Ân hỗ trợ sơ tán người dân vùng ngập đến nơi an toàn

Đến chiều tối cùng ngày, lũ lớn trên các sông Hà Thanh, Côn, La Tinh, Lại Giang và sông An Lão (tỉnh Bình Định) đang gia tăng đổ về hạ du, gây ngập lụt, chia cắt hàng ngàn dân.

Tại TP Quy Nhơn, nhiều vùng dân cư ở phường Ghềnh Ráng, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu bị ngập lụt. QL1A đoạn qua khu phố 5, phường Trần Quang Diệu tiếp tục ngập sâu, kéo dài khoảng 500m khiến cho giao thông qua lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng huyện Tuy Phước (hạ du sông Kôn) hỗ trợ người dân qua điểm ngập lụt

Tại hạ lưu sông Kôn, nhiều vùng dân khu phía Đông huyện Tuy Phước, xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) vẫn đang ngập sâu. Nhiều tuyến đường lớn bị ngập từ 0,5 đến 1m, tê liệt hoàn toàn… Trong ngày 29-11, trên 15.000 học sinh ở huyện Tuy Phước phải nghỉ học để ứng phó với mưa lũ.

Tin cùng chuyên mục