"Dự án Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ đang được xây dựng tại 60 - 60A Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, là bệnh viện cuối cùng được cấp phép xây dựng trong khu vực nội thành. Do vậy, để không gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân, đơn vị này cần phải đảm bảo rất nhiều tiêu chí về môi trường”. Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã khẳng định như vậy.
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ do Công ty cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô 200 giường bệnh, với đủ các chuyên khoa. Do đó, các nguồn có thể gây ô nhiễm môi trường được xác định bao gồm tia phóng xạ phát sinh từ các khu đặc trị, phòng chụp X quang, CT; hơi chất hóa học, tiếng ồn, mùi hôi, nước thải y tế, chất thải nguy hại, chất thải lây nhiễm, phát tán vi khuẩn… Điều đáng lo ngại là vị trí của bệnh viện có 4 mặt tiếp giáp với khu dân cư, với khoảng 200 hộ dân. Trường hợp xử lý môi trường của bệnh viện không tốt sẽ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người dân khu vực này.
Trước thực tế đó, đại diện dự án đã cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các giải pháp giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm có thể phát tán ra môi trường xung quanh. Cụ thể những phòng chụp X quang, CT sẽ được bọc chì toàn bộ các mặt tường và cả bên trong các phòng có sử dụng chất phóng xạ, không cho các tia này thoát ra ngoài; thường xuyên thực hiện đo đạc các chỉ tiêu về ô nhiễm phóng xạ; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung kết hợp trồng mảng xanh cách ly để ngăn chặn mùi hôi phát tán vào khu dân cư; lắp đệm chống ồn cho những trang thiết bị y tế có khả năng gây ồn; ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thực hiện thu gom chất thải nguy hại, sinh hoạt…
Tuy nhiên, về phía hội đồng thẩm định, ông Dương Quang Long, Chủ tịch UBND phường 1, quận Phú Nhuận, cho biết đơn vị cần phải giảm thiểu bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công. Mặt khác, đây là khu vực đông dân cư, có mật độ phương tiện giao thông cao nên rất dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, do đó phải có phương án phân luồng giao thông cho các xe ra vào thi công dự án. Riêng ông Phạm Trần Hải, Phòng Quản lý môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, đơn vị đã có 2 bệnh viện nhưng cả hai đều trong tình trạng hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo công suất xử lý, hiện đang đăng ký gia hạn thời gian để thực hiện cải tạo, nâng cấp công suất. Do đó, với dự án lần này phải tính toán lại công suất xử lý nước thải, tránh lập lại tình trạng xả nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường. Ngoài ra, đơn vị cũng cần xây dựng hệ thống xử lý khí thải cho máy phát điện dự phòng…
Ông Trần Nguyên Hiền, Trưởng phòng Quản lý môi trường cho biết, hội đồng thẩm định chỉ thông qua đề án đánh giá tác động môi trường của đơn vị đầu tư khi đơn vị này đã chỉnh sửa hoàn chỉnh đề án đánh giá tác động môi trường đối với dự án Bệnh viện Hoàn Mỹ. Theo đó, dự án phải xây dựng các biện pháp xử lý chất thải gây ô nhiễm triệt để hơn, tránh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân khu vực lân cận.
MINH XUÂN