Gian nan đòi hoàn án phí

Vụ việc xảy ra năm 1994, đến năm 2008 mới được TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm và năm 2013, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm. Bản án sơ thẩm, phúc thẩm đều khác nhau khá xa về số tiền thanh toán. Nhưng nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Công (ngụ phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) chưa bức xúc bằng việc đòi lại tiền hoàn án phí theo quyết định của Hội đồng xét xử. Ông Nguyễn Văn Công cho biết: “Cuối năm 1994, tôi và ông Hồng Quốc Công (ngụ tại phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) hợp tác mua bán gạo. Sau khi quyết toán thì ông Quốc Công có ghi nợ tôi gần 300 triệu đồng. Ông Quốc Công không trả số tiền này. Theo luật định, tôi nộp đơn khởi kiện ông Quốc Công tại TAND tỉnh Cà Mau. Tòa sơ thẩm đã quyết định buộc ông Quốc Công thanh toán tôi số tiền nợ hơn 200 triệu đồng. Tôi kháng cáo. TAND tỉnh Cà Mau tổ chức xét xử phúc thẩm và tuyên ông Quốc Công phải trả cho tôi số tiền hơn 55 triệu đồng. Chuyện oan sai và số tiền thanh toán chưa đúng yêu cầu, tôi sẽ có đơn kháng cáo tiếp tục. Nhưng, bức xúc nhất lại là chuyện lấy lại tiền hoàn án phí”.

Theo bản án số 137/2013/DS-PT ngày 16-8-2013, ông Nguyễn Văn Công đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau và quận Gò Vấp số tiền 11 triệu đồng; tiền án phí là 7.540.000 đồng; ông Công sẽ được nhận lại số tiền 3.460.000 đồng. Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau đã ra Quyết định ủy thác số 176/QĐ-THA ngày 14-9-2015, chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp để ông Công nhận tiền hoàn án phí. Tuy nhiên, ròng rã đến nay ông Công liên lạc trực tiếp với đơn vị nêu trên và vẫn chưa được giải quyết. Đầu tháng 4-2016, sau cả chục lần tới lui, ông Công đề xuất xin gặp Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp. Cán bộ tiếp dân yêu cầu ông làm đơn xin gặp. Ông chấp hành làm đơn. Ông Công cho biết: “Tôi thật sự không hiểu cách làm việc quá quan liêu, tắc trách của các cán bộ ở Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp. Họ nhận đơn, nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời. Theo tôi, việc hoàn trả án phí đâu có gì khó khăn vì có quyết định ủy thác rồi. Trước đây, cùng với lý do ủy thác, tôi đã nhiều lần đóng án phí tại nơi này, nhưng khi rút thì quá khó khăn. 1 năm trời chưa giải quyết xong 3,4 triệu đồng tiền hoàn án phí!”

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục