Thi Olympic 30-4 lần thứ 16: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM đoạt nhiều huy chương nhất

(SGGP). – Sau 2 ngày tranh tài, cuộc thi Olympic 30-4 lần thứ 16 năm 2010 giữa 3.491 em học sinh khối lớp 10 và 11 đến từ 96 trường THPT chuyên và không chuyên thuộc 48 tỉnh thành phía Nam (từ Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau) đã kết thúc sáng 4-4.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đoạt nhiều huy chương nhất với tổng số 59 huy chương (48 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng); xếp thứ hai là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với tổng số 48 huy chương (28 vàng, 17 bạc và 3 đồng); xếp thứ ba là Trường Phổ thông năng khiếu TPHCM với 35 huy chương (18 vàng, 10 bạc, 11 đồng).

Kỳ thi Olympic 30-4 lần này có 10 môn: Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 giữa các học sinh giỏi khối 10, 11 được tổ chức hàng năm để kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5.

* Ngày 4-4, cuộc thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ 6 do Bộ GD-ĐT và Hội Hóa học Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Bách khoa TPHCM tổ chức đã khai mạc tại TPHCM. Tham gia kỳ thi lần này có 142 thí sinh đến từ 23 trường ĐH, CĐ trong cả nước.

NG. HIẾU - L.LINH

Tin cùng chuyên mục