Thái Nguyên: Bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển

(SGGP).- Bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho hay, từ năm 2000 đến nay toàn tỉnh đã cử tuyển 258 học sinh đến học tại các trường, trong đó 252 em học đại học, 6 em học cao đẳng với mức kinh phí đào tạo từ 1,4 đến 1,5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến năm 2008, do chưa có cơ chế bàn giao sinh viên tốt nghiệp nên tỉnh Thái Nguyên không nắm được số sinh viên ra trường để tiếp nhận và bố trí việc làm. Từ năm 2008 đến nay, có 13 sinh viên tốt nghiệp và 9 sinh viên đã được bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

(SGGP).- Bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho hay, từ năm 2000 đến nay toàn tỉnh đã cử tuyển 258 học sinh đến học tại các trường, trong đó 252 em học đại học, 6 em học cao đẳng với mức kinh phí đào tạo từ 1,4 đến 1,5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến năm 2008, do chưa có cơ chế bàn giao sinh viên tốt nghiệp nên tỉnh Thái Nguyên không nắm được số sinh viên ra trường để tiếp nhận và bố trí việc làm. Từ năm 2008 đến nay, có 13 sinh viên tốt nghiệp và 9 sinh viên đã được bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Nội vụ, từ năm 2010 phải nắm chắc số sinh viên tốt nghiệp, sớm có kế hoạch sắp xếp, bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngay khi ra trường, không để sinh viên phải tự đi tìm việc.

B.Liễu

Tin cùng chuyên mục