Tuyển sinh ĐH-CĐ đợt 3: Nhiều trường tiếp tục vi phạm quy chế

Tuyển sinh ĐH-CĐ đợt 3: Nhiều trường tiếp tục vi phạm quy chế

(SGGPO). -Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT chiều nay, ngày 14-7, cả nước có gần 305.000 thí sinh đến làm thủ tục dự cao đẳng trên tổng số hơn 472.000 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt 64,57%, tăng 6,33% so với năm 2009 (năm ngoái, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi CĐ là 58,24%). Đây là đợt thi đồng thời có tất cả các khối thi A, B, C, D… gồm nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn thi tự luận. Vì thế số thí sinh cũng đông không kém so với 2 đợt thi ĐH vừa qua.

Trong đợt thi cao đẳng năm nay có 136 trường tổ chức thi ở các khối A, B, C, D và các khối thi năng khiếu. Cả nước có 464 điểm thi với gần 13.000 phòng thi.

Cũng theo báo cáo nhanh từ các hội đồng tuyển sinh, các trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi đến làm thủ tục như điều chỉnh, bổ sung những sai sót trên thẻ dự thi.

Các trường đều có sự phối hợp tốt với các ban ngành địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự nên không xảy ra sự cố ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng hỗ trợ đắc lực trong việc giúp đỡ thí sinh và gia đình đến điểm thi thuận lợi.

Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2010 có 87 trường cao đẳng không tổ chức thi (trong tổng số 133 trường ĐH- CĐ không tổ chức thi) mà dựa vào kết quả thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển.

Tuyển sinh ĐH-CĐ đợt 3: Nhiều trường tiếp tục vi phạm quy chế ảnh 1

Giám thị HĐT trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành kiểm tra phiếu dự thi của các thí sinh. Ảnh: Mai Hải

Hồ sơ đăng ký dự thi ĐH- CĐ của học sinh có nguyện vọng (NV1) tại các trường ĐH- CĐ không tổ chức thi hoặc hệ Cao đẳng của các trường Đại học là 230.295 (chiếm 12,3% so với tổng số hồ sơ).

Trường Cao đẳng thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất năm nay vẫn là CĐ Kinh tế đối ngoại, với 39.087 hồ sơ  đăng ký dự thi, tăng hơn 7000 hồ sơ so với năm 2009. Nhiều năm nay, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại luôn là trường có điểm chuẩn đầu vào cao (năm 2009, điểm chuẩn vào trường khối A là 26; khối D1 là 23 điểm).

Trường CĐ Giao thông Vận tải cũng là trường hút nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay với 30.523 hồ sơ đăng ký (giảm gần 7000 hồ sơ so với năm 2009).

Các trường cao đẳng tổ chức thi, sẽ thi trong 2 ngày 15 và 16-7 (trừ các môn năng khiếu kéo dài đến 20-7). Cụ thể, buổi sáng 15-7, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Vật lý (khối A), Sinh (khối B), Văn (khối C, D); chiều 15-7, thi Toán (khối A, B, D), Sử (khối C); sáng 16-7 thi Hóa (khối A, B), Địa (khối C) và Ngoại ngữ (khối D).

Sáng nay, do thí sinh đến làm thủ tục dự thi về cùng thời điểm nên từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, giao thông đã bị ùn tắc tại một số tuyến đường của Hà Nội.

Đợt thi CĐ này, các thí sinh thi tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ được làm bài thi trong tiết trời mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều so với 2 đợt thi ĐH trước đó.

Ngày mai, 15-7, các thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là môn Văn với các khối C, D, môn Vật lý với khối A và môn Sinh với thí sinh dự thi khối B.

Ngày 13-7, Bộ GD-ĐT đã có công điện gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường CĐ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi.

Theo đó: Mỗi phòng thi chỉ xếp tối đa 40 thí sinh và phải có 2 cán bộ coi thi. Những phòng thi lớn phải chia phòng để sao cho mỗi phòng cũng theo danh sách có không quá 40 thí sinh và phải có 2 cán bộ coi thi. Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ Quy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 14-7. Cán bộ coi thi và thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi. Đặc biệt, các hội đồng tuyển sinh phải tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí sinh.

Cán bộ coi thi không được để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh. Tất cả các trường hợp để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh đều phải xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của quy chế.

Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế.


Dù ngày 13-7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có công điện khẩn yêu cầu chủ tịch hội đồng tuyển sinh của các trường CĐ tổ chức thi phải tuân thủ quy định “Mỗi phòng thi theo danh sách chỉ xếp tối đa 40 TS… Những phòng thi lớn phải chia phòng để cho mỗi phòng cũng theo danh sách có không quá 40 TS…” nhưng nhiều trường cũng phớt lờ quy định này.
Cụ thể, tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp thuộc hội đồng thi Trường CĐ Nguyễn Tất Thành, rất nhiều phòng thi (P.0034, P.0035, P.0082, P.0083) có sức chứa từ 68 - 74 TS (ảnh dưới) nhưng không tách làm 2 phòng.
Cá biệt, một số phòng ghép lên tới 96 - 102 TS. Ngoài ra, điểm thi này cũng không dán quy chế phòng thi cho TS đọc. Theo danh sách TS niêm yết ngoài phòng thi tại hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, khá nhiều phòng thi có số TS trên 40. Tại các phòng thi ở tầng 2, 3, 4 thuộc dãy nhà A và B đều có từ 50 - 60 TS trở lên. Các phòng lớn có trên 100 TS… Bên cạnh đó, trong đợt thi này, nhiều trường thuê cả trường tiểu học làm điểm thi như Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại…

Không giống như 2 đợt thi ĐH vừa qua, đợt thi thứ 3 nhiều trường phải căng sức chỉnh sửa, cấp lại giấy báo dự thi mới cho TS. Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (trường có số TS đăng ký dự thi đông nhất tại cụm thi TPHCM 31.000 TS) có rất đông TS đến chỉnh sửa sai sót trong giấy báo thi. Cũng tại hội đồng này, nhiều TS bị mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy báo thi… phải làm bản cam kết, dán ảnh để dự thi vào ngày 15-7. Số lượng TS mất giấy báo thi nhiều đến mức trường đã hết mẫu giấy cam kết và phải sử dụng bản photo.

Tương tự, phòng đào tạo một số trường như: CĐ Công nghệ thực phẩm TPHCM, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Tài chính Hải quan… cũng vất vả chỉnh sửa sai sót về mã trường, mã ngành và đối tượng ưu tiên trên giấy báo thi cho TS.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục