Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013: Quy định thi liên thông chưa rõ ràng

Năm nay Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ chính quy chưa đủ 3 năm (36 tháng) nếu muốn học liên thông lên CĐ, ĐH sẽ phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ - ĐH chính quy năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay thí sinh thi liên thông hết sức hoang mang vì những thông tin cụ thể cho việc xét tuyển liên thông vẫn chưa rõ ngay từ quy định của bộ.
Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013: Quy định thi liên thông chưa rõ ràng

Năm nay Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ chính quy chưa đủ 3 năm (36 tháng) nếu muốn học liên thông lên CĐ, ĐH sẽ phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ - ĐH chính quy năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay thí sinh thi liên thông hết sức hoang mang vì những thông tin cụ thể cho việc xét tuyển liên thông vẫn chưa rõ ngay từ quy định của bộ.

  • Mù mờ

Theo quy định mới nhất về thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2013, thí sinh muốn học liên thông chính quy mà thời gian tốt nghiệp trình độ đào tạo trước đó chưa đủ 36 tháng phải tham gia kỳ thi ĐH - CĐ chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức. Việc xét trúng tuyển của các thí sinh này được thực hiện như thí sinh thi ĐH, CĐ chính quy khác theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy hiện hành, không có sự phân biệt.

Tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Tân Thông Hội Củ Chi, TPHCM. Ảnh: MAI HẢI

Tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Tân Thông Hội Củ Chi, TPHCM. Ảnh: MAI HẢI

Trong Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH ( gọi tắt Thông tư 55 có hiệu lực từ ngày 7-2-2013), Điều 4 quy định điều kiện được tổ chức đào tạo liên thông, yêu cầu các cơ sở đào tạo liên thông hội đủ các điều kiện sau: Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ CĐ, ĐH của ngành đào tạo liên thông; có báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ; đã công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên trang thông tin của trường theo quy định; có hội đồng để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học (sau đây gọi là Hội đồng đào tạo liên thông); đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông chính quy.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất hiện nay của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước chỉ có 16 cơ sở đào tạo (13 trường ĐH, 3 trường CĐ) được bộ cho phép tuyển sinh liên thông đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Quy định là như vậy, nhưng theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thí sinh thi liên thông dự thi “3 chung” trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2013 đạt từ điểm sàn (CĐ và ĐH) trở lên có thể dùng giấy chứng nhận kết quả xét tuyển vào bất cứ ngành nghề nào của những trường nào tuyển sinh hệ liên thông.

  • Thí sinh, cơ sở đào tạo lúng túng

Trước những thông tin chưa rõ ràng về thí sinh thi liên thông CĐ, ĐH trong năm 2013, hàng loạt trường đã né bằng cách nói không với thí sinh dự thi đã tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề và cả cao đẳng chính quy. Đáng nói hơn, nhiều trường hiện nay cũng đang bỏ trống về đối tượng thí sinh thi liên thông. Theo ông Phạm Thái Sơn, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, do những thông tin về thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề chưa rõ ràng nên trường vẫn bỏ trống thông tin về tuyển sinh đối với thí sinh thi liên thông. Về thời hạn nhận hồ sơ của thí sinh thuộc đối tượng trên cũng chưa rõ ràng: những thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề có kết quả tốt nghiệp sau thời hạn nhận hồ sơ tuyển sinh CĐ-ĐH và trước ngày thi tuyển sinh sẽ giải quyết thế nào?

Trong khi đó, nhiều trường lo ngại sẽ phức tạp trong khâu xét tuyển, tổ chức đào tạo nên bỏ luôn xét tuyển đối với những thí sinh thi liên thông. Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, cho biết: “Do có quá nhiều rắc rối và chưa ổn nên nhà trường quyết định trong năm 2013 bỏ hệ liên thông”. TS Nguyễn Quốc Chính, Phó ban đại học, sau đại học ĐH Quốc gia TPHCM, nhấn mạnh: “Tất cả các trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM không xét tuyển đối với những thí sinh thi liên thông tốt nghiệp trung cấp nghề và cao đẳng nghề”.

Mặt khác, với những thí sinh vừa tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề từ năm 2011 đến nay cũng hoang mang: “Những thông tin của bộ đưa ra hiện nay khá chồng chéo nhau. Lúc thông báo chỉ 16 trường được phép tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH với thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Nhưng lúc bộ thông tin rằng thí sinh dự thi liên thông có kết quả thi “3 chung” được nộp xét tuyển vào bất cứ ngành nghề đào tạo nào của những trường có xét tuyển liên thông”.

Trao đổi với PV Báo SGGP, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng: “Đúng là hiện nay Bộ GD-ĐT mới cấp phép cho 16 trường được tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH chính quy với thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề”. Như vậy, trước những thông tin chưa rõ ràng, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết sẽ có điều chỉnh và thông báo chính thức trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013” để thí sinh và các trường được rõ ràng trong khâu nhận hồ sơ và xét tuyển sau khi có kết quả thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2013.

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục