Năm học 2013 - 2014, thiếu 27.000 giáo viên

Chiều 28-8, Bộ GD-ĐT họp báo về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2013 - 2014. Năm học này, cả nước vẫn còn thiếu tới 27.000 giáo viên các cấp nhưng lại thừa ở một số môn, một số vùng, tập trung ở các thành phố lớn và vùng khó khăn. TPHCM vẫn thiếu 1.200 giáo viên; Nghệ An, Bắc Giang thiếu hơn 1.000 giáo viên.

(SGGP).– Chiều 28-8, Bộ GD-ĐT họp báo về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2013 - 2014. Năm học này, cả nước vẫn còn thiếu tới 27.000 giáo viên các cấp nhưng lại thừa ở một số môn, một số vùng, tập trung ở các thành phố lớn và vùng khó khăn. TPHCM vẫn thiếu 1.200 giáo viên; Nghệ An, Bắc Giang thiếu hơn 1.000 giáo viên.

Về hướng dẫn không chấm điểm cho học sinh vào lớp 1, bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, nhấn mạnh, ngành giáo dục tiến tới thay đổi phương pháp đánh giá học sinh, khuyến khích giáo viên không chấm điểm. Nếu chấm điểm thì không thông báo cho phụ huynh và không được so sánh học sinh. Không chấm điểm để giảm áp lực cho học sinh nhưng giáo viên vẫn phải thường xuyên theo dõi học sinh cả về năng lực học tập, đạo đức.

Về việc lạm thu đầu năm học, ông Lê Khánh Tuấn, Vụ phó Vụ Tài chính, cho rằng, các văn bản pháp lý quản lý thu chi tài chính trong trường học hiện nay cơ bản đã đầy đủ, trong đó có cả vấn đề thu tự nguyện. Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm 3 công khai về thu chi tài chính nhằm tăng cường sự giám sát của xã hội đối với vấn đề thu chi trong trường học. Bộ cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp lạm thu.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục