Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo

Bộ GD-ĐT cho biết, trong vài mùa tuyển sinh gần đây bộ đã đưa ra cảnh báo về quá tải nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế, tài chính, kế toán quản trị kinh doanh do số lượng đào tạo đã vượt so với quy hoạch nguồn nhân lực và nhu cầu xã hội. Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014, Bộ GD-ĐT tiếp tục điều chỉnh lại cơ cấu ngành đào tạo và thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh.

(SGGP).– Bộ GD-ĐT cho biết, trong vài mùa tuyển sinh gần đây bộ đã đưa ra cảnh báo về quá tải nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế, tài chính, kế toán quản trị kinh doanh do số lượng đào tạo đã vượt so với quy hoạch nguồn nhân lực và nhu cầu xã hội. Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014, Bộ GD-ĐT tiếp tục điều chỉnh lại cơ cấu ngành đào tạo và thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ đổi mới cơ chế tài chính hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Theo đó, sẽ xây dựng và ban hành đề án định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục đại học để làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế tính giá dịch vụ và học phí sau năm 2015. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục - đào tạo giai đoạn 2013 - 2017, trước mắt sẽ thí điểm áp dụng đối với 4 trường ĐH gồm: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Ngoại thương, ĐH Mở Hà Nội, sau đó sẽ tiếp tục triển khai mở rộng tới các đơn vị khác.

Nét mới của tuyển sinh 2014 là Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường xác định chỉ tiêu riêng cho một số ngành nhiều người học.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục