Các trường ĐH-CĐ Việt Nam có “sân chơi” chung

(SGGP).- Ngày 20-12, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thành lập Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Na

(SGGP).- Ngày 20-12, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thành lập Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam.

Trước đây, Việt Nam chỉ có Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập, nay hiệp hội được thành lập là sân chơi chung của các trường ĐH-CĐ công lập và ngoài công lập. Đến thời điểm diễn ra đại hội đã có 372 trường ĐH-CĐ và cá nhân gia nhập. Đây sẽ là cơ hội để tất cả các trường ĐH-CĐ trong cả nước có thể tập hợp cùng nhau để chia sẻ mọi vấn đề của giáo dục đại học, tạo tiền đề cho bước đột phá của giáo dục đại học Việt Nam.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã “đặt hàng” hiệp hội nhiều vấn đề, trong đó có việc phải khuyến khích các trường ĐH-CĐ tham gia vào bảng xếp hạng ở khu vực và thế giới để biết mình đang ở đâu, các trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh tự chủ và tái cơ cấu mạnh mẽ, trong đó tự chủ đại học (cả về đào tạo, tài chính, tổ chức…) là tất yếu.

Tại đại hội, GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục