Mở rộng chương trình bóng đá học đường

Ngày 11-9, tại Sở GD-ĐT TPHCM đã diễn ra lễ ký kết thực hiện đề án “Chương trình bóng đá học đường dành cho học sinh tiểu học TPHCM, giai đoạn 2014-2018” với sự tham gia của Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL và Liên đoàn Bóng đá TPHCM.

(SGGP).- Ngày 11-9, tại Sở GD-ĐT TPHCM đã diễn ra lễ ký kết thực hiện đề án “Chương trình bóng đá học đường dành cho học sinh tiểu học TPHCM, giai đoạn 2014-2018” với sự tham gia của Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL và Liên đoàn Bóng đá TPHCM.

Với mục đích góp phần thúc đẩy giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường, việc đưa môn bóng đá vào trường học sẽ giúp học sinh tiểu học phát triển đam mê, sở trường, tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh.

Để mở rộng chương trình bóng đá học đường, đề án sẽ chú trọng việc tuyển chọn học sinh có năng khiếu bóng đá, đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp sân bãi, bổ sung trang thiết bị dụng cụ cho các trường phục vụ luyện tập bóng đá, tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên… Sau 1 năm thí điểm chương trình này, toàn TPHCM có 41 trường tiểu học tham gia và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ban giám hiệu, phụ huynh, học sinh.

KHÁNH HÀ

* Thêm sản phẩm chăm sóc mắt cho học sinh, sinh viên

Theo thống kê từ Bệnh viện Mắt Trung Ương, tại Việt Nam hiện có tới 3 triệu học sinh bị mắc các tật khúc xạ, trong đó 2/3 bị cận thị. Tỷ lệ tật khúc xạ ngày càng tăng nhanh, tập trung ở các đối tượng: học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, những người làm việc trong môi trường có hại cho mắt (dưới ánh nắng mặt trời, tia UV), người trên 40 tuổi.

Theo các chuyên gia, tật khúc xạ do nhiều nguyên nhân, trong đó, vấn đề thiếu ánh sáng hay sai tư thế học tập thời gian dài, dinh dưỡng chưa đáp ứng, bổ sung đầy đủ các vitamin, thời gian học tập, làm việc căng thẳng và liên tục, không cho mắt nghỉ ngơi, thư giãn, lạm dụng máy tính, chơi game, xem tivi quá nhiều... Tật khúc xạ nếu không được phát hiện sớm có thể dẫn đến mù lòa.

Công ty cổ phần VNPHARMA vừa nghiên cứu, phối hợp sản xuất và phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng viên bổ mắt EUPLIT. Với các thành phần Lutein và Zeaxanthin Betacaroten Omega 3 kẽm  và chiết xuất từ quả việt quất, viên bổ mắt EUPLIT có tác dụng giúp tăng cường thị lực, giảm nhức mắt, mỏi mắt, mờ mắt, khô mắt, ngăn ngừa lão hóa mắt. Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, biến chứng trên mắt ở bệnh nhân đái tháo đường, tim mạch.

P.V.

Tin cùng chuyên mục