Năm học 2015-2016 TPHCM có thêm 44 trường học

Ngày 26-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2015-2016. Tại hội nghị, hàng loạt vấn đề về công tác xây dựng trường, lớp; chuyện quá tải sĩ số học sinh/lớp; chuyện thiếu giáo viên tiếp tục được các đại biểu đem ra mổ xẻ và tìm cách tháo gỡ

(SGGP).- Ngày 26-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2015-2016. Tại hội nghị, hàng loạt vấn đề về công tác xây dựng trường, lớp; chuyện quá tải sĩ số học sinh/lớp; chuyện thiếu giáo viên tiếp tục được các đại biểu đem ra mổ xẻ và tìm cách tháo gỡ.

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, dự kiến trong năm học 2015-2016, TPHCM sẽ tăng thêm 44 trường, trong đó nhiều nhất là ngành học mầm non với 36 trường, tiểu học 6 trường, THCS và THPT tăng thêm 1 trường. Trong đó, một số quận như quận 12, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Bình Chánh, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học sẽ giảm so với năm học 2014-2015.

Về số phòng học, năm học 2015-2016, TPHCM sẽ có 1.518 phòng học mới đưa vào sử dụng, trong đó có 135 phòng ở ngành học mầm non, 699 phòng ở bậc tiểu học, 426 phòng ở bậc THCS, 218 phòng ở THPT và 40 phòng ở hệ giáo dục thường xuyên. Tổng kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới tại 24 quận, huyện hơn 311 tỷ đồng.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục