Nguyễn Thị Xuân Tâm giành giải nhất “Thực hiện ước mơ” lần 4

Với ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa, thí sinh Nguyễn Thị Xuân Tâm (lớp 12C10 Trường THPT Long Khánh, Đồng Nai) đã chinh phục được ban giám khảo để giành giải nhất vòng chung kết cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4 vào sáng 24-4 tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM.
Nguyễn Thị Xuân Tâm giành giải nhất “Thực hiện ước mơ” lần 4

(SGGPO).- Với ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa, thí sinh Nguyễn Thị Xuân Tâm (lớp 12C10 Trường THPT Long Khánh, Đồng Nai) đã chinh phục được ban giám khảo để giành giải nhất vòng chung kết cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4 vào sáng 24-4 tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM.

Tại vòng chung kết xếp hạng, 5 thí sinh thể hiện bản lĩnh và ngọn lửa yêu nghề của mình qua các phần thi: Chạm vào ước mơ, Sống với ước mơ, Giữ lửa ước mơ. Các thí sinh đã thể hiện khả năng xử lý tình huống với khách mời đồng thời chia sẻ giá trị xã hội nghề nghiệp mình theo đuổi qua phần thi hùng biện. Gay cấn nhất là phần tranh biện với ban giám khảo và các khách mời về quan điểm nghề nghiệp.

Giải thưởng dành cho Xuân Tâm là 1 suất học bổng du học chương trình cử nhân toàn phần tại Trường Đại học Western Sydney (Úc) trị giá tối thiểu 75.000 đô la Úc (tùy ngành học), Học bổng toàn phần chuỗi chương trình “Thế hệ tiếp nối - Gennext” trị giá 43 triệu, giấy khen Thành Đoàn và 10 triệu đồng tiền mặt.

Thí sinh Nguyễn Thị Xuân Tâm (lớp 12C10 Trường THPT Long Khánh, Đồng Nai) giành giải Nhất cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, mỗi giải gồm 1 suất du học hè Úc toàn phần chương trình Tiếng Anh trị giá 7.500 đô la ÚC và 3 chương trình “Thế hệ tiếp nối – Đột phá”, “Thế hệ tiếp nối – Tự lập”, “Thế hệ tiếp nối – Gắn kết” trong chuỗi chương trình “Thế hệ tiếp nối - Gennext” trị giá 32,25 triệu đồng; tiền mặt 7 triệu đồng cho hai thí sinh Trần Nguyên Ngọc (lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Hiền, Quảng Nam) với ước mơ trở thành nhà nghiên cứu Hán-Nôm và Lê Ngọc Minh Châu (lớp 12A7 Trường THPT Gia Định, TPHCM) với ước mơ trở thành doanh nhân.

Hai thí sinh đạt giải Nhì

Hai thí sinh Đỗ Nguyễn Thị Tú Minh (lớp 11A1 Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM) ước mơ trở thành kỹ sư sinh học và Phạm Hoàng Ân (lớp 10A1 Trường THPT Long Thới, TPHCM) ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa đạt giải ba.

Ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích dành cho Nguyễn Lê Tuấn Anh (Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TPHCM), Lâm Huỳnh Minh Chư (Trường DTNT Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Thị Hồng Diễm (Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai),  Trần Ngọc Sơn (Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TPHCM), Nguyễn Thanh Thủy Tiên (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM), Ngô Thanh Trí (Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Phú, TPHCM), Nguyễn Thục Uyên (THPT Trần Phú, TPHCM). Ban Tổ chức cũng trao tặng nhiều phần thưởng giá trị dành cho 3 tập thể trường học tham gia sôi nổi và các thí sinh đạt điểm cao tại vòng sơ loại.

Cuộc thi được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phối hợp với Thành Đoàn TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM, Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Kinh tế TPHCM và Báo Tuổi Trẻ tổ chức và được các đơn vị bảo trợ truyền thông: Báo Sài Gòn Giải Phóng Online, HTV3 và Báo Mực Tím. Diễn ra từ tháng 10-2015, cuộc thi thu hút hơn 205.000 thí sinh tham dự , 32.898 bài luận về ước mơ nghề nghiệp của học sinh 30 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, định hướng học sinh trong việc khơi dậy niềm đam mê, phấn đấu học tập. Đồng thời, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, xác lập mục tiêu và hoạch định nghề nghiệp trong tương lai.

Võ Thắm

Tin cùng chuyên mục