Rút lại quyết định điều chuyển giáo viên

THU TÂM

(SGGP).- Liên quan đến quyết định điều chuyển thầy giáo Phan Kiêm Phát về Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức công tác ngay đúng thời điểm học sinh lớp 5 đang chuẩn bị kỳ thi kiểm tra cuối năm học, tạo tâm lý hoang mang cho học sinh, ngày 26-4, Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức đã có công văn trả lời như sau: Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức và Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực nhận Quyết định của UBND quận Thủ Đức về việc điều động nhân sự (thầy Phan Kiêm Phát) từ Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực về Phòng GD-ĐT quận công tác từ đầu tháng 4-2016. Qua xem xét, Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức đã phân công thầy Phát tiếp tục ở lại công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực.

Trước đó, vào ngày 22-4-2016, Báo SGGP phản ánh “Giải tán lớp học do giáo viên chuyển công tác?” về những bức xúc của phụ huynh khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa năm học 2015-2016 sẽ kết thúc, nhưng hơn 45 học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực phải trải qua kỳ thi cuối năm trong cảnh ghép lớp do giáo viên chủ nhiệm, thầy Phan Kiêm Phát bị điều chuyển về phòng GD-ĐT quận Thủ Đức. Theo đó, toàn bộ học sinh lớp 5/2 được chia đều sĩ số, gộp chung với các lớp 5 khác trong trường dù ngành giáo dục từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ giải tán lớp học do giáo viên chủ nhiệm chuyển đổi công tác.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục