Nghĩ chưa ra

- Nhiều doanh nghiệp địa ốc đang kêu rầm rĩ rằng “Chẳng biết phải tin ai”. Lý do là cả nửa năm nay, báo cáo phân tích về thị trường địa ốc rất tán loạn. Số liệu và đánh giá tình hình của các tổ chức phân tích lớn vốn quen mặt trên thị trường cứ đá nhau chan chát.

- Doanh nghiệp mà công bố thông tin thường kỳ thì sai biệt không phải do lỗi của nhân viên đánh máy. Tại sao số liệu lại chênh lệch?

- Người trong giới nhanh chóng chỉ ra rằng doanh nghiệp đưa ra báo cáo phân tích, dự báo thị trường cùng lúc đóng mấy vai. Họ vừa là nhà nghiên cứu thị trường, vừa là đơn vị tư vấn bán hàng, vừa là môi giới trong một loạt dự án bất động sản. Khi cần tăng tốc bán nhà đất liên quan tới lợi ích của mình, họ liền ca dự án đó lên mây. Và cùng lúc, phải đưa ra dự báo bi quan về tình hình đối thủ.

- Nhưng báo cáo đó dùng để bán, chứ đâu có phát không. Nếu bán thông tin chuyên ngành mà không đáng tin cậy, phải bị phạt chớ?

- Vướng mắc ở chỗ quy định hiện hành chỉ cấm hành vi đưa thông tin sai lệch ở một dự án cụ thể, chứ không cấm đưa ra báo cáo cả thị trường. Kẽ hở to đùng này làm doanh nghiệp vụ lợi lách vô, tung hỏa mù kiếm chác. Khách hàng bị thiệt hại rõ, còn chế tài với người vi phạm thì cơ quan quản lý... nghĩ chưa ra!

Tin cùng chuyên mục