Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM tiếp nhận hơn 362 tỷ đồng

Ngày 26-7, Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM (VNUF) tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, tri ân các nhà tài trợ đồng thời ký kết hợp tác, tiếp nhận hơn 362 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.
Ký kết tài trợ cho Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM
Ký kết tài trợ cho Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM

Đến dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và GS-TS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. 

Thông qua vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổng số vận động tài trợ của VNUF trong 10 năm qua đạt gần 200 tỷ đồng. Trong đó, hơn 80 tỷ đồng tài trợ trực tiếp và gần 120 tỷ đồng tài trợ cho cơ sở vật chất để phục vụ công tác phát triển giáo dục của Đại học Quốc gia TPHCM. VNUF đã triển khai các dự án hỗ trợ đơn vị mới như Trung tâm xuất sắc John von Neumann, hỗ trợ đề án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với ICDREC; hỗ trợ Trung tâm MANAR trong hợp tác giảng dạy với Trường Đại học California Berkeley (Hoa Kỳ); tài trợ nhiều công trình phục vụ trực tiếp cho giảng dạy học tập như: hệ thống công trình tài trợ trang bị nội thất ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM, tài trợ thành lập Trung tâm Phát triển công nghệ ngân hàng tại ĐH Quốc gia TPHCM, Phòng thực hành thăm dò chức năng của khoa y, tài trợ máy tính thư viện trung tâm.

Tin cùng chuyên mục