Sinh viên ngành điện hạt nhân được miễn học phí

Đó là thông tin mà Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra tại hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành điện hạt nhân cho học sinh, diễn ra ngày 11-4 tại Đà Lạt. Ngoài ưu đãi về học phí, sinh viên ngành điện hạt nhân còn được ở ký túc xá miễn phí, hỗ trợ vé máy bay và một phần chi phí sinh hoạt nếu học ở các trường đại học nước ngoài.

(SGGP).– Đó là thông tin mà Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra tại hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành điện hạt nhân cho học sinh, diễn ra ngày 11-4 tại Đà Lạt. Ngoài ưu đãi về học phí, sinh viên ngành điện hạt nhân còn được ở ký túc xá miễn phí, hỗ trợ vé máy bay và một phần chi phí sinh hoạt nếu học ở các trường đại học nước ngoài.

Theo EVN, nhu cầu lao động phục vụ hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đến năm 2021 – 2022 là khoảng 2.400 người từ trình độ trung cấp đến đại học. Hiện cả nước có 6 trường đại học và một trung tâm đào tạo các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân.

Nam Viên

Tin cùng chuyên mục