Số học sinh tăng nhiều ở cấp mầm non và tiểu học, tập trung tại các quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi - những địa phương đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh nên dân số tăng cơ học cao.

Năm học vừa qua, số học sinh không có hộ khẩu TP là hơn 294.000 em, bình quân mỗi năm tăng khoảng 15.000 học sinh không có hộ khẩu TP.
Việc tăng này khiến ngành phải tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế, dẫn đến tăng nguồn chi của ngân sách TP.
Một số quận, huyện phải duy trì sĩ số từ 40-50 học sinh/lớp gây hạn chế trong công tác quản lý và chất lượng giảng dạy.
Năm học tới đây, dự kiến số phòng học mới sẽ đưa vào sử dụng là 882 phòng với tổng mức đầu tư hơn 2,3 ngàn tỷ đồng.
Cũng theo Sở GD-ĐT, học phí năm học mới dự kiến sẽ được giữ nguyên so với năm học 2017-2018.
Các tin, bài viết khác
-
Thống nhất nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là từ cao đẳng trở lên
-
Tuyển sinh sư phạm khởi động chật vật
-
TPHCM: Áp dụng mức thu học phí mới đối với bậc học nhà trẻ và THCS
-
Trường học thay đổi với mạng xã hội
-
Định hình cách sống khi hướng nghiệp
-
Đại học tư thục chuyển mình mạnh mẽ
-
Chuyển tải triết lý giáo dục vào luật
-
Nữ tiến sĩ đầu tiên ở Việt Nam nhận bằng sáng chế của Mỹ
-
Sinh khí mới nơi xã đảo
-
Thầy Lâm Bá Nhạc