Triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”

Ngày 30-1, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết: Trong năm 2017, công tác dân vận của Đảng bộ TPHCM tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, sinh viên, người lao động, đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo công tác dân vận có trọng tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở; quan tâm đổi mới phương thức hoạt động trong công tác dân vận, nhất là tổ chức hội nghị chuyên đề hàng quý, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân… MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, hướng về nhân dân; vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội, từ thiện tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tích và đóng góp của những người làm công tác dân vận của Đảng trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong thời gian tới, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận là một yêu cầu bức thiết nhằm huy động sự tham gia của nhân dân cùng thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ngoài ra, công tác dân vận cần tập trung triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”.
Cụ thể là rà soát các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy trình giải quyết trên tất cả các lĩnh vực để nhân dân biết, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân; khắc phục ngay những nội dung dân chủ còn hình thức; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân...
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân. 
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen 17 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận. Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tặng giấy khen 31 tập thể, 17 cá nhân thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.

Tin cùng chuyên mục