Nhà văn Sơn Nam đã ra đi

Nhà văn Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tày, sinh ngày 11-12-1926 tại Kiên Giang. Cả cuộc đời ông luôn gắn liền với văn hóa Nam Bộ, từ miệt vườn ở vùng đất cực Nam U Minh, Cà Mau đến chốn đô thị Sài Gòn-Gia Định xưa. Chính vì thế, các sáng tác của ông dù dưới dạng truyện ngắn, tiểu thuyết hay khảo cứu đều có nội dung xoay quanh lịch sử những vùng đất này và rất được bạn đọc thuộc nhiều thế hệ yêu thích như: Hương rừng Cà Mau, Chuyện xưa tình cũ, Bến Nghé xưa, Bà chúa hòn, Danh thắng miền Nam…
Nhà văn Sơn Nam đã ra đi

(SGGPO).- Dù không bất ngờ nhưng hầu hết những người yêu quí nhà văn Sơn Nam đều hết sức đau buồn khi biết tin ông đã từ trần vào lúc 12g30 ngày 13-8-2008.

Từ ngày 30-7 ông đã phải nhập viện do một cơn tai biến đột ngột. Đã có lúc, tất cả đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi bác sĩ báo tin ông hôn mê sâu, suy thận, suy tim và huyết áp hầu như không đo được. Vài ngày sau, ông bất chợt tỉnh lại, có thể mở mắt, nhận diện được người thân. Ai cũng hy vọng nhà văn Sơn Nam sẽ sớm hồi phục và tiếp tục hoàn tất tác phẩm mà ông đang nung nấu về sự hòa trộn văn hóa từ Bắc vào Nam. Thế nhưng, do tuổi già sức yếu, “ông già Nam Bộ”, tên gọi thân thương của nhà văn Sơn Nam đã vĩnh viễn ra đi, thọ 82 tuổi.

Nhà văn Sơn Nam đã ra đi ảnh 1

Nhà văn Sơn Nam

Nhà văn Sơn Nam đã ra đi ảnh 2

Nhà văn Sơn Nam

Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 20g tối 13-8. Lễ viếng nhà văn Sơn Nam bắt đầu từ 10g sáng ngày 14-8 tại nhà tang lễ TP.HCM số 25 Lê Quý Đôn, Q.3. Lễ truy điệu và động quan sẽ bắt đầu vào 6g sáng 16-8,  sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Công viên Bình Dương, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nhà văn Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tày, sinh ngày 11-12-1926 tại Kiên Giang. Cả cuộc đời ông luôn gắn liền với văn hóa Nam Bộ, từ miệt vườn ở vùng đất cực Nam U Minh, Cà Mau đến chốn đô thị Sài Gòn-Gia Định xưa. Chính vì thế, các sáng tác của ông dù dưới dạng truyện ngắn, tiểu thuyết hay khảo cứu đều có nội dung xoay quanh lịch sử những vùng đất này và rất được bạn đọc thuộc nhiều thế hệ yêu thích như: Hương rừng Cà Mau, Chuyện xưa tình cũ, Bến Nghé xưa, Bà chúa hòn, Danh thắng miền Nam…

Cuối năm 2002, NXB Trẻ đã mua tác quyền toàn bộ tác phẩm của ông nhằm tái xuất bản một cách hoàn chỉnh những tác phẩm ghi dấu ấn một thời kỳ lịch sử đầy sôi động của vùng đất Nam Bộ.

Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, trong đó nổi bật nhất là bộ phim Mùa len trâu, đoạt nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước.

>> Nhà văn Sơn Nam hoàn tất bộ hồi ký

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục