Giáo sư Phương Lựu tặng toàn bộ tiền giải thưởng Hồ Chí Minh

Sáng 14-3, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo nhân dân Phương Lựu (Bùi Văn Ba), người vừa được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2010, đã trực tiếp tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trao toàn bộ số tiền thưởng 200 triệu đồng tặng các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Trong đó, ông ủng hộ Trung ương Hội 100 triệu đồng, còn 100 triệu đồng dành tặng Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam tỉnh Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa Thương, quê hương của ông.

Sáng 14-3, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo nhân dân Phương Lựu (Bùi Văn Ba), người vừa được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2010, đã trực tiếp tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trao toàn bộ số tiền thưởng 200 triệu đồng tặng các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Trong đó, ông ủng hộ Trung ương Hội 100 triệu đồng, còn 100 triệu đồng dành tặng Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam tỉnh Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa Thương, quê hương của ông.

Giáo sư Phương Lựu năm nay đã 76 tuổi, công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiều năm.

Cụm công trình của ông vừa được giải thưởng Hồ Chí Minh gồm 5 công trình, đó là: “Lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ 20” (2001); “Từ văn học so sánh đến thi học so sánh” (2002); “Lý luận phê bình văn học” (2004); “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (2005)”; “Tư tưởng văn hóa văn nghệ của chủ nghĩa Mác phương Tây” (2007). 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục