600 tỷ đồng xây dựng các hạng mục tại Bến xe miền Đông mới

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở GTVT TPHCM), Khu 2 vừa trình Sở GTVT thiết kế kỹ thuật xây dựng nút giao trước cửa Bến xe miền Đông mới (quận 9). 

Theo phương án cũ, trước cửa Bến xe miền Đông mới sẽ xây dựng cầu vượt cho các loại xe lưu thông trên quốc lộ 1 đi thẳng vào - ra bến xe. Tuy nhiên, do công trình đường đào, cầu quay đầu xe (số 1 và 2) ở nút giao trước Đại học Quốc gia TPHCM được xây dựng, nên điều chỉnh lại là sẽ xây 2 cầu quay đầu xe (số 3 và 4) gần khu vực cửa Bến xe miền Đông mới. 

Cụ thể, gần kề cầu quay đầu xe số 2 sẽ xây dựng cầu quay đầu xe số 3. Xây dựng cầu quay đầu xe trên cao số 4 cách cửa bến xe mới 300m. Đồng thời làm 2 đường đào dài khoảng 200m, rộng 8m dành riêng cho xe máy. Mở rộng tuyến đường cặp bên hông bến xe mới. Tổng kinh phí xây dựng 2 cầu quay đầu xe, 2 đường đào cho xe máy, đường bên hông bến và các hạng mục liên quan khoảng 600 tỷ đồng. Theo ông Hùng, nếu thiết kế được duyệt trong tháng 10-2018 thì sẽ triển khai thi công vào đầu năm 2019. 

Tin cùng chuyên mục