
(SGGP-12G).- Sau chiến dịch điều tra kéo dài cả năm, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) hôm qua đã đột kích nhiều ngôi nhà ở các bang Victoria và New South Wales của băng đảng Black Uhlans, bắt nhiều nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm, chuyên buôn ma túy xuyên quốc gia.

Khoảng 4g sáng 8-8, cảnh sát đột kích một ngôi nhà 2 tầng hiện đại ở đường Little Palmerston, Carlton, bang Victoria, được xem là “nhà an toàn” của một tập đoàn buôn lậu ma túy quốc tế. Tập đoàn này có liên quan vụ nhập một lượng thuốc lắc lớn nhất thế giới hồi tháng 6 năm rồi và cũng liên quan vụ 150kg cocaine bị thu giữ tại Melbourne ngày 24-7 vừa qua. Cùng lúc vụ đột kích trên, khoảng 100 cảnh sát và đàn chó nghiệp vụ đã ập vào 4 cơ sở ở Griffith, bang New South Wales. Tiêu điểm của chiến dịch là ngôi biệt thự lộng lẫy của Pasquale Barbaro, bị tình nghi là ông trùm ma túy và người lập băng đảng Black Uhlans.
Cần nhắc lại vụ ngày 28-6-2007, sau khi nhận tin từ các cơ quan tình báo Australia và châu Âu, AFP và Hải quan Australia đã phát hiện 15 triệu viên thuốc lắc ecstasy, nặng khoảng 4,4 tấn (trị giá đến 440 triệu USD) được cất giấu trong các thùng cà chua vận chuyển từ Italia đến Melbourne. Lúc đó, AFP quyết định không công bố mà chỉ bí mật tráo thuốc, niêm lại từng vỉ, tăng cường theo dõi và gắn các thiết bị nghe lén điện thoại.
Trong chiến dịch tấn công buôn ma túy trên khắp Australia này, cảnh sát đã bắt 20 người, gồm một số nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm, như Pasquale Barbaro, Sharon Ropa, John Higgs, Rob Karam... Chỉ huy cảnh sát, Mick Keelty cho biết, có đến 60% tổng số thuốc lắc đưa vào các bang Victoria, New South Wales, Nam Australia và Tasmania là do tập đoàn này nhập vào Australia thông qua một hệ thống gồm các xưởng đóng tàu cũ và công nhân vận chuyển.
Theo nguồn tin của AFP, Pasquale Barbaro là con trai của Francesco “Little Trees” Barbaro, thành viên của tổ chức Calabria ở Griffith, đứng đằng sau vụ mất tích năm 1977 của Donald Mackay, một nhà hoạt động chống ma túy. Sharon Ropa, một trong 3 kẻ dính líu một đường dây rửa tiền 9 triệu USD, đã bị buộc tội rửa tiền, buôn lậu thuốc lắc và cung cấp tiền cho tập đoàn nhập cocaine.
Công tố viên Brent Young cho biết đã thu thập bằng chứng phạm tội từ 187.000 giờ điện thoại và 3.600 giờ ghi âm nhưng yêu cầu có thêm 6 tháng để chuẩn bị tài liệu khởi tố.
Đây là chiến dịch chống ma túy lớn nhất từ trước đến nay của AFP, với hơn 45 cuộc khám xét ở Australia, Bỉ và Hà Lan, phá vỡ một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên buôn ma túy xuyên quốc gia .
VÕ HÀ (theo The Age)