Báo Sài gòn giải phóng phấn đấu trở thành tập đoàn báo chí của Đảng

Báo Sài gòn giải phóng phấn đấu trở thành tập đoàn báo chí của Đảng
Báo Sài gòn giải phóng phấn đấu trở thành tập đoàn báo chí của Đảng ảnh 1

Tổng Biên tập Dương Trọng Dật (bìa phải) giới thiệu với Bí Thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết những hình ảnh về xây dựng và phát triển báo SGGP trong 30 năm qua.

Chỉ 5 ngày sau khi TP Sài Gòn và miền Nam hoàn toàn giải phóng, Báo Sài Gòn Giải Phóng – cơ quan ngôn luận của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành ủy TP Hồ Chí Minh) tờ báo duy nhất ấn hành tại Sài Gòn lúc bấy giờ đã ra mắt đồng bào, chiến sĩ thành phố và nhân dân cả nước.

30 năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước và sự nỗ lực của bản thân, Báo SGGP đã có bước phát triển đáng ghi nhận, trở thành món ăn tinh thần, thành người bạn đường đáng tin cậy của đông đảo bạn đọc. Thay mặt Ban lãnh đạo Báo SGGP và tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên chúng tôi chân thành cảm ơn sự lãnh đạo sáng suốt của Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành. Xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp báo chí ở Trung ương và thành phố. Đặc biệt, xin cảm ơn đông đảo các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các doanh nhân và toàn thể bạn đọc gần xa đã đồng hành cùng chúng tôi trên suốt hành trình 30 năm qua.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TP Hồ Chí Minh, là tiếng nói của chính quyền và nhân dân TPHCM, 30 năm qua, Báo SGGP đã có sự trưởng thành về nhiều mặt. Từ chỗ có số lượng phát hành khiêm tốn trong những ngày đầu giải phóng, hiện nay Báo SGGP đã vươn lên trở thành một trong những tờ báo hàng ngày có số lượng phát hành lớn của cả nước.

Với lợi thế là tờ báo Đảng của một thành phố lớn có tính trung tâm, Báo SGGP đã vượt khỏi phạm vi của một tờ báo địa phương. Hiện nay, báo đã được phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước, trong đó trọng điểm là khu vực Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng và một số khu vực lân cận. Nhiều ấn phẩm của tờ báo được in cùng lúc tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn. 5 ấn phẩm của tờ báo: SGGP hàng ngày, SGGP Thứ Bảy, SGGP Thể thao, SGGP Điện tử, SGGP Hoa Văn và hàng loạt các tờ tin nhanh phục vụ các sự kiện quốc tế và thể thao như Tin nhanh vùng Vịnh, Tin nhanh về cuộc chính biến ở Liên Xô, các tờ tin nhanh về giải bóng đá thế giới, châu Âu, Đông Nam Á  đã thực sự tạo được sự tin cậy và yêu mến của đông đảo bạn đọc, trong đó có bạn bè quốc tế.

30 năm phấn đấu và xây dựng, với 4 nguồn cán bộ: Từ chiến khu về, tập kết và từ Hà Nội vào, cán bộ tại chỗ và trưởng thành sau giải phóng, đến nay, Báo SGGP đã có một đội ngũ cán bộ, phóng viên đủ sức hoàn thành nhiệm vụ phát triển tờ báo trong giai đoạn cách mạng mới. Hơn 400 cán bộ, công nhân viên, trong đó có hơn 100 phóng viên, biên tập viên, đang gánh vác những nhiệm vụ nặng nề, trọng yếu trong việc đổi mới tờ báo theo yêu cầu đổi mới đất nước, hòa nhập vào khu vực, hòa nhập vào thế giới.

Chất lượng đội ngũ hoạt động trong nhiều lĩnh vực nội dung, in ấn, phát hành, kinh doanh... đang từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, báo còn huy động được một lực lượng đông đảo chất xám của xã hội từ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trí thức, văn nghệ sĩ đến những người lao động bình thường đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực của đời sống đóng góp trí tuệ, tài năng làm sâu sắc, phong phú thêm nội dung thông tin tuyên truyền trên tờ báo Đảng.

Góp phần vào việc nâng cao chất lượng tờ báo, không thể không kể đến những đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị thông tin. Việc ứng dụng Internet, mua thông tin của các hãng thông tấn nước ngoài, giúp cập nhật hóa thông tin quốc tế được người dân quan tâm. Hệ thống máy in, hệ thống vi tính chế bản, máy ghi phim vào loại hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng đã đóng góp to lớn vào việc tăng chất lượng hình thức tờ báo, chất lượng trang quảng cáo. Đương nhiên đi cùng với những đầu tư này là hiệu quả kinh doanh của tờ báo không ngừng tăng lên. Hiện Báo SGGP là một trong số những tờ báo của cả nước tự hạch toán kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả. Với doanh số không ngừng tăng, hàng năm ngoài tự chi phí cân đối, trả lương, đảm bảo nộp đủ các nghĩa vụ thuế, báo còn thực lãi hàng chục tỷ đồng đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh hoạt động báo chí và kinh doanh, thực hiện những đường lối của Đảng về công tác xã hội, để tăng sức thu hút với bạn đọc, từ những năm qua, Báo SGGP đã hình thành một hệ thống hoạt động xã hội có ý nghĩa, được dư luận quan tâm. Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; Quỹ trợ vốn cho bà con nghèo khó khăn; Quỹ chữa bệnh cho bệnh nhân cơ nhỡ... đã giúp đỡ thiết thực cho đông đảo bà con nghèo, các gia đình chính sách. Giải thưởng Tôn Đức Thắng, giải thưởng cho những công nhân ưu tú được đông đảo người lao động thành phố quan tâm. Giải thưởng Võ Trường Toản lấy tên một nhà giáo nổi tiếng của đất Nam Bộ từ TP Hồ Chí Minh năm nay đã mở rộng ra các tỉnh Cần thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, hàng năm tôn vinh hàng chục thầy cô giáo có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục.

Giải thưởng Văn hay chữ tốt  thu hút hàng chục ngàn học sinh giỏi văn tham gia hàng năm. Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã trao hàng trăm suất học bổng hỗ trợ cho các sinh viên y khoa nghèo, học giỏi, các bác sĩ mới ra trường sẵn sàng đi công tác ở vùng sâu, vùng xa của TP và các vùng khó khăn khác của đất nước. Các chương trình hoạt động xã hội như Hành quân về Điện Biên kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình 1.000 chiếc xe đạp vì trẻ em Tây Nguyên, chương trình Mùa xuân cho em gây quỹ xóa mù cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã được sự đồng tình cao của dư luận xã hội.

Các giải thưởng Quả bóng vàng, chương trình ca nhạc Dòng thời gian; các cuộc thi ảnh Quê hương qua ống kính; các cuộc thi Sáng tác ca khúc về Điện Biên và sắp đến là cuộc thi phóng sự “30 năm thống nhất đất nước, 60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã trở thành những hoạt động thể thao văn hóa có ý nghĩa, góp phần kích thích các tài năng được giới chuyên môn ủng hộ. Với định hướng đó, hoạt động xã hội của Báo SGGP đã thực sự đi vào chiều sâu, không chỉ tạo được sự tin cậy của bạn đọc mà còn góp phần lan tỏa, kích thích sự tham gia của xã hội, làm sáng tỏ tính giai cấp và tính nhân bản trong đường lối công tác xã hội của Đảng ta.

Thực hiện đúng chức năng của báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, là vũ khí tư tưởng của Đảng, Báo SGGP luôn giữ vững mục đích tôn chỉ, phấn đấu nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng tuyên truyền và giáo dục chính trị. Báo luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của cách mạng và đất nước, tổ chức thông tin chân thật và nhanh về tình hình đất nước và thế giới, các sự kiện trong nước và quốc tế. Giới thiệu một cách toàn diện những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước. Phản ánh trung thực những thời cơ và thách thức nhiều mặt và những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong những giai đoạn cụ thể của cách mạng, làm rõ bản lĩnh và sáng tạo của Đảng ta lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới của lịch sử.

Bên cạnh các thể loại báo chí phong phú, báo cũng chú ý đi sâu vào những bài đấu tranh về mặt lý luận cả trong chính trị và văn hóa văn nghệ. Những bài phản ánh từ thực tế đời sống, đặc biệt là những mô hình mới, những điển hình, những nhân tố tích cực trong đời sống xã hội đã làm phong phú thêm các vấn đề lý luận, góp phần thêm thông tin cho các nhà hoạch định chính sách vĩ mô cho ra đời những chính sách phù hợp với thực tế cách mạng mới. Gắn với đời sống nhân dân, đội ngũ phóng viên của báo đã góp phần phản ánh những bức xúc, tâm tư nguyện vọng của quần chúng, những ý kiến phản hồi về đường lối chính sách, giúp kịp thời điều chỉnh những quyết định chưa phù hợp, thực sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Trên cơ sở đường lối đa dạng, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại của Đảng ta, báo đã mở rộng thông tin quốc tế theo hướng đa dạng, đa chiều, đúng định hướng. Một mặt báo đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, toàn diện, phù hợp với tính cởi mở bao dung của truyền thống dân tộc. Mặt khác báo đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện phản nhân loại, phản nhân văn, phi giai cấp làm thiệt hại đến quyền lợi dân tộc và sự nghiệp độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Báo cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn khái quát, toàn cảnh về thế giới, các xu hướng chính trị, kinh tế, từ đó định đúng hướng đi và rút ra những bài học cần thiết cho sự phát triển đất nước, trang bị kiến thức nhiều mặt để nâng cao dân trí, tạo điều kiện tốt cho sự hội nhập.

Năm 2005 đang mở ra cho đất nước trong đó có Báo SGGP những thời cơ và cả những thách thức gay gắt. Đó là con đường vật vã để vượt qua tư duy tuyên truyền xơ cứng, lối mòn, công thức, thiếu hơi thở của đời sống thực tiễn và còn đầy khó khăn. Cạnh tranh thông tin với các phương tiện thông tin đại chúng trong đó có nghe nhìn hết sức quyết liệt trong khi đội ngũ của chúng tôi vẫn còn xa mới đáp ứng nổi nhu cầu thông tin chính đáng của đông đảo bạn đọc. Cũng không thể không nói đến những thách thức của sự phát triển.

Năm 2005 Báo SGGP sẽ đồng loạt triển khai hàng chục dự án, với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Chúng tôi cũng đang xúc tiến đề án xin tăng thêm các ấn phẩm, đề án mở rộng sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác. Những dự án đó đòi hỏi chúng tôi phải đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và tự vượt lên trên chính mình. Nhưng muốn thành công, chúng tôi rất cần được sự lãnh đạo chặt chẽ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Rất cần được sự hỗ trợ, tháo gỡ cơ chế của các Sở, Ban, Ngành, sự hỗ trợ tinh thần của đông đảo bạn đọc, của bạn bè đồng nghiệp. Và cũng chỉ có như thế, Báo SGGP mới hy vọng vươn mình lên ngang tầm các tờ báo trong khu vực và quốc tế về nghiệp vụ và kỹ thuật, có thể vững vàng vào thế kỷ 21 với tư cách là một tập đoàn báo Đảng vững mạnh trong tương lai.

Dương Trọng Dật - Tổng Biên tập

Tin cùng chuyên mục