
Từ kết quả điều tra mở rộng vụ án mua bán đất trái phép xảy ra tại Công ty Địa ốc Gò Môn, ngày 25-7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tính, nguyên Bí thư Quận ủy, kiêm Chủ tịch HĐND quận Gò Vấp. Ông Tính bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Ông Nguyễn Văn Tính (ảnh nhỏ) và căn nhà ông đang ở bị khám xét vào ngày 25-7. (nguồn: NLĐ)
Đầu năm 2001, Phạm Thị Tuyết Lan đã thu gom gần 3 ha đất nông nghiệp ở khu vực phường 12 quận Gò Vấp rồi chuyển nhượng đất trái pháp luật cho Công ty Xây dựng Gò Vấp (nay là Công ty Địa ốc Gò Môn) để hưởng lợi. Sự việc bị bà Trần Thị Thu – người đang tranh chấp quyền sử dụng gần 3 ha đất nói trên – làm đơn tố cáo gửi một số cơ quan chức năng và đề nghị ngăn chặn việc chuyển nhượng đất bất hợp pháp này.
Sau khi đọc đơn tố cáo, thấy nội dung sai phạm có liên quan đến Dương Công Hiệp (nguyên Phó Phòng quản lý đô thị quận Gò Vấp, đã bị cơ quan điều tra bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”) và Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp, đã bị bắt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - PV), sợ rằng Ủy ban Kiểm tra Đảng thuộc Quận ủy quận Gò Vấp không có khả năng và điều kiện xác minh kết luận nên Nguyễn Văn Tính chỉ đạo VKSND quận điều tra làm rõ. Ngày 16-8-2001, VKSND quận Gò Vấp kết luận Châu và Hiệp có liên quan đến vụ việc chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng cho Công ty Xây dựng Gò Vấp.
Sau khi nhận được báo cáo kết luận và toàn bộ hồ sơ do VKSND quận Gò Vấp chuyển qua, Nguyễn Văn Tính không những không chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật mà ngược lại, đã “ban ơn” bằng cách thông báo tin này cho Châu biết. Hậu quả là việc chuyển nhượng đất bất hợp pháp vẫn diễn ra, còn những đối tượng có liên quan được “thoát nạn”.
Tại cơ quan điều tra, Châu khai rằng để “đáp nghĩa” cho ân nhân, trong khoảng thời gian cuối năm 2001, Châu đã nhiều lần đưa tiền cho Tính tại phòng làm việc của mình và tại nhà riêng của Tính. Tổng số tiền Châu đã đưa là 800 triệu đồng và 5.000 USD.
Về phần mình, Lan cũng khai thêm rằng đã trực tiếp đến “cảm ơn” ông Tính theo sự hướng dẫn của Châu, tuy nhiên ông Tính chê số tiền 10.000 USD Lan đưa là quá ít nên không nhận. Vào đầu năm 2002, một đối tượng không rõ lai lịch đến tìm Lan và cho biết ông Tính yêu cầu Lan phải “biết điều”. Rút kinh nghiệm, lần này Lan đưa 15.000 USD để người này chuyển lại cho ông Tính. Những lời khai trên sẽ tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
ÁI CHÂN
* Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tính T.Tg |
Thông tin liên quan
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Hữu Đức: Nội bộ bưng bít, bỏ qua khuyết điểm |