Biểu dương lực lượng quân y Quân khu 7 tăng cường, chăm sóc cán bộ, chiến sĩ trên biển

Ngày 23-2, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt, biểu dương lực lượng quân y Quân khu 7 tăng cường cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trở về quân khu (đợt 1), nhân dịp 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2023).

Theo đó, từ tháng 8-2022 đến tháng 4-2023, Quân khu 7 tăng cường lực lượng quân y cho Vùng 2 Hải quân là 35 đồng chí. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và cấp ủy, chỉ huy các cấp, lực lượng quân y Quân khu 7 đã phối hợp với ngành quân y của Vùng 2 đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, có nhiều nhiệm vụ lực lượng quân y đã hoàn thành xuất sắc, bảo đảm tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ quân y Quân khu 7 tăng cường

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ quân y Quân khu 7 tăng cường

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ quân y Quân khu 7 tăng cường đối với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Đại tá Phạm Quyết Tiến cũng mong muốn cán bộ, y bác sĩ và nhân viên quân y Quân khu 7 tăng cường cho Vùng 2 trở về đơn vị công tác tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đồng chí quân y Quân khu 7 được khen thưởng đợt này.

Các đồng chí quân y Quân khu 7 được khen thưởng đợt này.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tặng giấy khen cho 11 cá nhân và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân khen thưởng 1 cá nhân của lực lượng quân y Quân khu 7 tăng cường cho Vùng 2.

Tin cùng chuyên mục