Các nhà khoa học cảnh báo, việc các chính phủ chỉ cố gắng phục hồi nền kinh tế sau dịch Covid-19 mà không ứng phó kịp thời với rủi ro đang gia tăng từ biến đổi khí hậu sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với những người nghèo.
Tuyên bố nhấn mạnh, khí hậu thay đổi, bao gồm lũ lụt và hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn, có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực toàn cầu lên 30% vào năm 2050.
Tuyên bố được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu do Ủy ban toàn cầu về Thích ứng (GCA) có trụ sở tại Rotterdam phối hợp cùng Chính phủ Hà Lan tổ chức trong hai ngày 25 và 26-1.
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM hạn chế khai thác nước ngầm 16.650m3/ngày
-
Phú Yên: Bị xử phạt nhưng doanh nghiệp vẫn san lấp mặt bằng trái phép
-
Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng vì không có báo cáo đánh giá tác động môi trường
-
Hà Nội mịt mờ sương khói vì không khí lạnh
-
Nhiều dự án về môi trường giúp gia tăng tỷ lệ GDP Xanh cho TPHCM sẽ sớm được triển khai
-
Miền Bắc, miền Trung rét đậm trở lại
-
Sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh
-
Đảo ngọc Phú Quốc với nỗi lo ô nhiễm
-
2 công ty xử lý rác tại TPHCM chậm khắc phục ô nhiễm
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét