Cần Thơ sẵn sàng cho lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng

Ngày 5-4, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng, cùng liên hoan đờn ca tài tử và lễ hội bánh dân gian Nam bộ đã hoàn thành, các khâu được tổ chức chu đáo. Đồng thời Sở còn phối hợp với Công an TP Cần Thơ đảm bảo an ninh trật tự trước và trong những ngày diễn ra lễ hội.
Cổng vào Đền thờ

Theo đó, vào lúc 20 giờ ngày 6-4, lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng diễn ra tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ với chủ đề “Thăng hoa hào khí Lạc Hồng”, được trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Trong chương trình sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật  gồm: Hùng sử Lạc Hồng, Âm vang hùng sử và Thăng hoa hào khí... được các diễn viên, nghệ sĩ thể hiện bằng các điệu hò, sử thi, diễn tấu trống đồng, võ thuật Nam bộ, đờn ca tài tử, hòa đàn nhạc cụ dân tộc, đồng ca…

Đền thờ Vua Hùng được khởi công vào giữa năm 2019, nằm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, tại Khu hành chính tập trung và Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thủy.

Tổng kinh phí đầu tư 129,5 tỷ đồng, có quy mô hơn 3,9ha gồm các hạng mục chính như đền thờ, nhà điều hành, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, thảm cỏ...

Điểm nhấn của đền thờ chính là hình tượng trống đồng cách điệu 18 cánh cung được điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương, được bao quanh bởi hồ nước.

Đền thờ chính cao 19,5m, diện tích gần 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho trời và đất. Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ cao 4,5m, đường kính 1m; kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa, các trụ cột tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc.

Đường vào đền chính là nhà bia được xây dựng giữa sân, rộng hơn 300m2, cao 11m, mô phỏng kiến trúc ngôi đình truyền thống ở Nam bộ, mái lợp ngói, đỡ bằng các cột gỗ. Bên trong có ghi chép khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng. Trong không gian trưng bày chính, hoa văn trên cột trụ, vách gian thờ, mái dốc hồ nước, trên cánh cung, đảm bảo độ chính xác cao là biểu tượng của trống đồng Ngọc Lũ (thời kỳ văn hoá Đông Sơn).

Công trình có kiến trúc giàu tính nghệ thuật và là di sản cho thế hệ mai sau, khắc ghi công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam.

Đền thờ vua Hùng ở TP Cần Thơ là một công trình mang nhiều ý nghĩa tâm linh, tiếp nối truyền thống quý báu uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tạo nên một điểm nhấn văn hoá, trở thành biểu tượng du lịch cho Cần Thơ, góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hoá xã hội địa phương.

Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ sẽ phục vụ du khách đến thăm viếng và dâng hương từ ngày 7-4.

>> Một số hình ảnh tại Đền thờ Vua Hùng trước giờ khai mạc:

Cần Thơ sẵn sàng cho lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng ảnh 2 Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng
Cần Thơ sẵn sàng cho lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng ảnh 3 Đền thờ chính nhìn từ trên cao
Đền thờ chính là hình tượng trống đồng cách điệu 18 cánh cung điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương, được bao quanh bởi hồ nước
Nhà bia ghi chép khái quát lịch sử các Vua Hùng
Nơi thờ tự Quốc tổ Hùng Vương, hai bên bài trí ngai thờ Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ, kế đến là hai bàn thờ Lạc hầu và Lạc tướng
Cần Thơ sẵn sàng cho lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng ảnh 7 Phù điêu tái hiện sự tích dưới thời đại các Vua Hùng như sự tích Mai An Tiêm, sự tích bánh chưng, bánh dày...

Tin cùng chuyên mục