Chào cờ Tổ quốc

Trên thế giới, lẽ thường, quốc gia nào cũng có quốc ca và quốc kỳ. Quốc ca là bài hát chính thức của một quốc gia, ngợi ca truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, như một lời hiệu triệu, kêu gọi lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Quốc kỳ là lá cờ biểu trưng cho một quốc gia, “màu cờ sắc áo”, thể hiện ý chí của toàn dân tộc. Quốc ca, quốc kỳ khi đã được xác định trở thành báu vật quốc gia, hồn thiêng sông núi, ai ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ, tôn vinh.

Ở nước ta, từ ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Bác Hồ, thay mặt quốc dân đồng bào, tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”. Cùng với bài hát Tiến quân ca được chọn làm quốc ca, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh đã trở thành quốc kỳ. Trải qua mấy cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, lá cờ ấy đã thấm máu biết bao chiến sĩ, đồng bào. Lá cờ ấy đã xuất hiện trên những chiến hào, nơi đầu sóng ngọn gió, ngay cả lúc cam go và cả khi vinh quang nhất, đã trở thành sức mạnh thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thôi thúc mọi người cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Những năm gần đây, việc chào cờ Tổ quốc đã được các địa phương, đơn vị duy trì khá tốt. Đó không chỉ là việc làm đầu tiên trong các lễ hội, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, các sự kiện thể thao… mà còn là việc làm thường xuyên mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Để bước vào 1 tuần làm việc mới, mỗi người với trách nhiệm công dân đứng nghiêm trang chào cờ Tổ quốc như để báo cáo với Tổ quốc những việc làm của mình, như để hứa với cha ông, tổ tiên ra sức phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm với dân với nước. Và, ở góc độ nào đó cũng thể hiện ý chí của mình quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng mà ông cha ta đã tốn biết bao xương máu mới giành được. Song, không phải đơn vị, địa phương nào cũng làm tốt việc chào cờ Tổ quốc, mà còn nặng về hình thức.

Để việc chào cờ Tổ quốc đúng với ý nghĩa thiêng liêng của nó, chúng tôi có vài kiến nghị: Trước hết, cần xác định chào cờ Tổ quốc là một việc phải làm, là trách nhiệm của mỗi tổ chức, đoàn thể và của mỗi công dân. Nhưng việc phải làm này phải hoàn toàn xuất phát từ trái tim, từ trách nhiệm công dân của mỗi người đối với đất nước.

Thứ hai, cần cải tiến nội dung và hình thức chào cờ Tổ quốc như chuẩn bị chu đáo địa điểm, cờ, việc hát quốc ca, và cả thái độ, trang phục của người dự lễ chào cờ Tổ quốc. Đã đến lúc mọi người phải trực tiếp hát quốc ca khi chào cờ Tổ quốc.

Thứ ba, nội dung buổi lễ chào cờ đầu tuần cũng cần được đổi mới. Gần đây các đơn vị, địa phương đã gắn việc nhận xét đầu tuần trong lễ chào cờ với việc kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhưng cần tránh hình thức, phải đề ra được chương trình hành động, nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi người. Ở các đơn vị quân đội, công an nhân dân, các trường học, công sở làm việc này khá tốt, nên chăng khối doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng cần làm tốt việc chào cờ Tổ quốc mỗi sáng thứ hai hàng tuần.

Chào cờ Tổ quốc - một việc làm mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc - cần được đổi mới và nâng cao. Đó cũng chính là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của mỗi công dân.

Trần Bảo Trân

Tin cùng chuyên mục