Chính phủ Ấn Độ cấp lương thực miễn phí cho người nghèo

Theo India Express, Chính phủ Ấn Độ quyết định cung cấp lương thực miễn phí cho hơn 813 triệu người nghèo trong vòng một năm theo Đạo luật An ninh lương thực quốc gia (NFSA). Cũng trong khuôn khổ NFSA, Chính phủ Ấn Độ hiện cung cấp 5kg ngũ cốc cho mỗi người/tháng.
Người vô gia cư tại Kolkata, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
Người vô gia cư tại Kolkata, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal cho biết, chương trình này sẽ kéo dài đến tháng 12-2023. Đây là sự hợp nhất hai chương trình, trong đó có một chương trình bắt đầu vào năm 2020 trong thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid-19.

Giới chức chính phủ Ấn Độ cho rằng, quyết định mới nhất của nội các là “món quà năm mới cho người nghèo của đất nước”. Những người thụ hưởng sẽ hoàn toàn không phải trả tiền để có được lương thực.

Tin cùng chuyên mục