Thái Lan: 11 lãnh đạo phe áo đỏ đối mặt với án tử hình

Hãng tin Nation ngày 16-6 đưa tin, 11 lãnh đạo chiến dịch biểu tình của phe áo đỏ, tức Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), đang phải đối mặt với mức án tử hình, sau khi bị Tòa án hình sự buộc tội khủng bố. Tòa án cũng bác bỏ đề nghị xin tại ngoại đối với 11 lãnh đạo này, vì cho rằng họ có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào trong thời gian đang xét xử vụ án.

Hãng tin Nation ngày 16-6 đưa tin, 11 lãnh đạo chiến dịch biểu tình của phe áo đỏ, tức Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), đang phải đối mặt với mức án tử hình, sau khi bị Tòa án hình sự buộc tội khủng bố. Tòa án cũng bác bỏ đề nghị xin tại ngoại đối với 11 lãnh đạo này, vì cho rằng họ có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào trong thời gian đang xét xử vụ án.

Cuộc biểu tình do phe áo đỏ khởi xướng kéo dài hơn 2 tháng, với yêu sách giải tán Quốc hội để bầu cử sớm vì cho rằng chính phủ của ông Abhisit là không hợp pháp, đã gây thiệt hại 3,8 tỷ USD cho ngành du lịch Thái Lan. Những cuộc đụng độ giữa phe áo đỏ và lực lượng biểu tình khiến 90 người thiệt mạng và 1.400 người bị thương.

Phiên xét xử bắt đầu diễn ra vào hôm qua trong tình hình an ninh được thắt chặt tại tòa án. Khoảng 300 cảnh sát đặc nhiệm nhận nhiệm vụ dẫn giải 11 lãnh đạo phe áo đỏ ra tòa. Nhưng hiện có nguồn dư luận cho rằng, việc buộc tội danh khủng bố đối với các thủ lĩnh phe áo đỏ sẽ chỉ làm nghiêm trọng thêm hố sâu ngăn cách và có thể dẫn đến bạo lực.

T.Hằng

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Nhà vua phê chuẩn đề nghị cải tổ nội các

- Campuchia khẳng định sẽ không dẫn độ Thaksin Shinawatra về Thái Lan

- Thủ tướng Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

- Ông Thaksin bị buộc tội khủng bố

- Thái Lan kéo dài lệnh giới nghiêm thêm 3 đêm nữa

- Thái Lan: Phe áo đỏ đầu hàng

Tin cùng chuyên mục