Cựu Thị trưởng New York Bloomberg không tranh cử tổng thống

Ngày 8-3, truyền thông Mỹ đưa tin cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg tuyên bố sẽ không ra tranh cử Tổng thống Mỹ vì cho rằng một cuộc chạy đua 3 bên sẽ dẫn tới nguy cơ tỷ phú Donald Trump đắc cử, điều mà ông lo ngại sẽ gây nguy hại cho nước Mỹ.
Cựu Thị trưởng New York Bloomberg không tranh cử tổng thống

(SGGPO).- Ngày 8-3, truyền thông Mỹ đưa tin cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg tuyên bố sẽ không ra tranh cử Tổng thống Mỹ vì cho rằng một cuộc chạy đua 3 bên sẽ dẫn tới nguy cơ tỷ phú Donald Trump đắc cử, điều mà ông lo ngại sẽ gây nguy hại cho nước Mỹ.

Ông Bloomberg

Ông Bloomberg cho biết, ông được cảnh báo bởi những đe dọa của nhà tài phiệt Trump rằng sẽ “cấm cửa” người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, trục xuất hàng triệu người nhập cư gốc Mexico cũng như phát động một cuộc chiến thương mại nhằm vào Nhật Bản và Trung Quốc, hay “giả đò” không quan tâm đến thuyết siêu chủng tộc da trắng...

Bloomberg đánh giá những chính sách mà Trump đề xuất sẽ làm suy yếu sự bao dung tôn giáo ở Mỹ, đe doạ an ninh quốc gia. Ông cho rằng những điều này sẽ khiến nước Mỹ bị chia rẽ và suy yếu.

Theo người từng giữ cương vị Thị trưởng New York 3 nhiệm kỳ, việc ông ra tranh cử vào Nhà Trắng có thể khiến sự ủng hộ của cử tri dành cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bị phân tán, dẫn đến nguy cơ ông Trump hoặc Thượng nghị sĩ Ted Cruz đắc lợi. Động thái cho thấy ông ngầm ủng hộ bà Clinton làm Tổng thống Mỹ.

Việc ông Bloomberg chính thức tuyên bố không tranh cử tổng thống đã kết thúc hoạt động chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, những thăm dò cho thấy khả năng chiến thắng của một ứng viên độc lập rất thấp, ông Bloomberg, 74 tuổi, đã quyết định từ bỏ cơ hội cuối cùng để chạy đua vào Nhà Trắng.

        Hạnh Xuân 

>> Ông Ted Cruz thắng ông Donald Trump ở Kansas và Maine

>> Bầu cử Mỹ: Các ứng viên Cộng hòa bất ngờ ủng hộ Donald Trump

>> Bà H.Clinton và tỷ phú D.Trump thắng lớn

>> Chính trường Hoa Kỳ lại dậy sóng

>> Bầu cử sơ bộ tại bang Iowa (Mỹ): Ông Ted Cruz và bà Hillary dẫn đầu

Tin cùng chuyên mục