Cuối cùng thì ngày 1-5 đã qua, nhưng phương án giảm cước của VNPT đối với 2 mạng di động VinaPhone và MobiFone vẫn chưa được Bộ BC-VT phê duyệt. Và thế là hơn 9 triệu thuê bao của 2 mạng này vẫn tiếp tục chờ…
-
Tháng 6, VinaPhone và MobiFone sẽ được giảm cước?
Lý do mà Bộ BC-VT vẫn chưa phê duyệt phương án giảm cước cho hai mạng di động VinaPhone và MobiFone của VNPT là thời gian quá gấp và cần phải cân nhắc đến lợi ích từ nhiều phía: VNPT, khách hàng và các doanh nghiệp mới. Theo phương án giảm cước mà VNPT trình Bộ BC-VT hồi đầu tháng 4, cước cuộc gọi dự kiến sẽ giảm khoảng 20% và áp dụng ngay tại thời điểm 1-5.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ BC-VT cho rằng, thị trường viễn thông đang cạnh tranh quyết liệt, do vậy, cần phải tính toán thận trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Các nguồn tin từ Bộ BC-VT cho hay, có khả năng giữa tháng 5 này, bộ mới phê duyệt phương án giảm cước của VNPT, và nếu như vậy thì sớm nhất là đầu tháng 6 tới, các thuê bao của VinaPhone và MobiFone mới được giảm cước. Theo đó, ngoài việc được giảm khoảng 20% so với mức cước hiện nay, mạng VinaPhone và MobiFone sẽ áp dụng cách tính cước mới theo block 6+1 giây, thay cho phương thức 30+6 giây hiện hành. Ngoài ra, cước hòa mạng cũng sẽ giảm khoảng 50%.
Thực ra, đây là không phải lần đầu tiên VNPT đề nghị giảm cước cho 2 mạng di động của mình, bởi vấn đề này được VNPT đặt ra với Bộ BC-VT từ giữa năm ngoái. Nhưng lúc ấy, bộ chỉ mới đồng ý cho VNPT thực hiện giảm cước theo giai đoạn 1, còn lần giảm này là bước thứ 2. Sở dĩ việc VNPT muốn giảm cước đều phải xin và phải được sự đồng ý của Bộ BC-VT mới thực hiện được, bởi vì cả 2 mạng VinaPhone và MobiFone đều có thị phần trên 30% của thị trường viễn thông di động Việt Nam (doanh nghiệp có thị phần khống chế).
Vì vậy, giá cước của 2 mạng di động này được Bộ BC-VT trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, với sức ép của thị trường ở thời điểm này, chắc chắn Bộ BC-VT sẽ sớm đồng ý cho VNPT giảm cước và thay đổi phương thức tính cước, bởi nếu không được giảm, chắc chắn 2 mạng VinaPhone và MobiFone, mặc dù có thị phần lớn, chắc chắn sẽ chịu nhiều thua thiệt trước các mạng 098 của Viettel, 095 của S-Fone, 096 của EVN Telecom và sắp tới là mạng 092 của Hanoi Telecom.
-
Sức ép giá cước từ những mạng ngoài VNPT
Giữa tháng 4 vừa rồi, mạng điện thoại S-Fone đã chính thức áp dụng phương thức tính cước theo block 6 + 1 giây. Cách tính cước này áp dụng chung cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau của S-Fone sử dụng bất kỳ gói dịch vụ nào. Theo đó, mức phí tính theo block 6 giây đầu tiên của từng gói cước không thay đổi, kể từ giây thứ 7, cước phí cuộc gọi của các thuê bao S-Fone sẽ được tính chính xác theo từng giây. Với cách tính cước này, các thuê bao 095 sẽ chỉ trả từ 20 đến 45 đồng/1 giây (tùy theo gói cước sử dụng) khi thực hiện cuộc gọi từ giây thứ 7 trở đi.
Cũng nằm trong chiến lược đẩy mạnh phát triển dịch vụ và nâng cao chất lượng mạng lưới, ông Đỗ Văn Quất - Giám đốc Kinh doanh tiếp thị của S-Fone cho biết: S-Fone sẽ hoàn thành phủ sóng toàn quốc vào cuối tháng 5 và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng đặc biệt trên nền công nghệ CDMA 2000 1x-EV-DO vào quý 3 năm nay. Đây là điểm mà S-Fone muốn “hoàn thiện” để có thể cạnh tranh trực tiếp với những mạng di động đã phủ sóng toàn quốc.
Ngay sau đó, không chịu thua S-Fone, Viettel Mobile cũng thông báo, mạng 098 sẽ áp dụng phương thức tính cước theo block 6 + 1 giây giống như S-Fone từ ngày 1-5. So với 2 mạng VinaPhone và MobiFone của VNPT, giá cước của S-Fone và Viettel đều thấp hơn, và giờ đây với lợi thế trong việc tính cước theo block 6+1 giây, lợi thế cạnh tranh và thu hút khách hàng mới của S-Fone và Viettel rất rõ ràng.
Bên cạnh những mạng di động cũ, sau một thời gian thử nghiệm, cuối tháng 4 vừa rồi, mạng 096 của EVN Telecom đã chính thức được phê duyệt cách tính cước trên toàn quốc. Mức cước cụ thể như sau: Cước hòa mạng cho thuê bao trả sau là 150.000 đồng/thuê bao mới; cước thuê bao tháng là 50.000 đồng. Giá cước cho các cuộc gọi nội mạng 096 là 100 đồng/block 6 giây và ngoài mạng là 130 đồng/block 6 giây (đã có VAT).
Phương thức tính cước mà mạng E-Mobile áp dụng là block 6 + 6 giây. Trong khi đó, theo kế hoạch, trong quý II này, mạng 092 của Hanoi Telecom sẽ chính thức đi vào hoạt động. Mặc dù chưa chính thức công bố về mức giá và phương thức tính cước, nhưng lãnh đạo Hanoi Telecom đã khẳng định: giá cước của mạng 092 sẽ đảm bảo sự cạnh tranh đối với tất cả các mạng đang hoạt động hiện nay.
Rõ ràng, sức ép về giá cước và phương thức tính cước của các mạng di động nói trên đối với 2 mạng VinaPhone và MobiFone của VNPT là rất lớn. Mặc dù 2 mạng này hiện chiếm hơn 70% thị trường viễn thông di động Việt Nam hiện nay, nhưng nếu không sớm được giảm cước và thay đổi phương thức tính cước, chắc chắn thị phần của VNPT sẽ nhanh chóng bị sụt giảm trước sự “linh hoạt” của các mạng di động ngoài VNPT, cho dù VNPT có khuyến mãi lớn đến đâu.
Đây là điều mà chắc chắn lãnh đạo VNPT đã tính đến. Vấn đề là làm thế nào để Bộ BC-VT đồng ý cho VNPT giảm cước!? Và hơn 9 triệu thuê bao của VinaPhone và MobiFone đang phải tiếp tục chờ đợi! Họ nhìn sang giá cước của S-Fone, Viettel, EVN Telecom mà “thèm” và đành hy vọng vào tháng 6 tới…
Trần Lưu