Cứ vào dịp cuối năm là nhiều cửa hàng lại treo biển “xả hàng” với giá rẻ để hút khách nhằm thu hồi vốn cho kế hoạch làm ăn của năm kế tiếp. Chuyện kinh doanh và xả hàng khuyến mại như vậy là bình thường và không có gì đáng nói nếu như không làm ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, nhiều cửa hiệu kinh doanh xả hàng khuyến mại đã gây ra cảnh mất trật tự, kẹt xe, ồn ào.
Khi các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh treo biển xả hàng với giá bán hạ thấp từ 30% - 50%, thậm chí có nơi tới 70% so với giá bán thực tế, thì lượng người kéo tới xem và mua hàng rất đông. Không chỉ thu hút lượng khách hàng quen thuộc, mà một lượng khách hàng vãng lai đi qua thấy vậy cũng xúm vào, mặc dù họ chưa hề biết ở đó bán các loại hàng hóa gì và chất lượng của nó ra làm sao! Khi lượng khách hàng ùa vào đông đột xuất như vậy, mà chủ yếu mặt bằng kinh doanh lại đều ở mặt tiền của các con đường, tuyến phố, nơi có lưu lượng người xe qua lại đông đúc, dẫn tới tình trạng tắc đường, kẹt xe, khiến cho những người khác đang đi trên đường mà họ không có ý định tìm mua hàng bị khốn khổ lây. Có những cơ sở kinh doanh, cửa hiệu còn mang hàng quần áo, giày dép... ra đổ đống trên vỉa hè cho khách chọn lựa, khiến người mua dựng xe ngổn ngang dưới lòng đường, nên việc đường sá bị ùn ứ là khó tránh khỏi.
Không chỉ làm ảnh hưởng tới giao thông như trên, nhiều cửa hàng muốn gây sự chú ý của khách hàng còn mời gọi bằng giọng nói được thu âm rồi phát tiếng ầm ĩ bằng loa phóng thanh. Nhiều nơi lại thuê người đứng trước cửa hàng để mời gọi bằng hình thức vẫy tay và gào, hét thật to để quảng cáo..., dẫn đến tình trạng người đi đường lưu hành chậm để ngó nghiêng. Bấy lâu nay, việc các điểm xả hàng như vậy làm tắc nghẽn giao thông vẫn là chuyện thường ngày ở phố, và hơn thế nữa, không ít vụ cãi lộn, đánh nhau vì va quẹt, đâm xe do mải mê để mắt vào nơi bán hàng khuyến mại mà không để ý đến đường đi đã xảy ra.
Từ thực trạng trên, mong rằng chính quyền các địa phương cần có những nhắc nhở để các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu không làm ảnh hưởng tới giao thông cũng như nhịp sống của người dân xung quanh.
NGUYỄN VIỆT HÀ