Từ ngày 29-6 đến ngày 5-7-2009 và tiếp theo, từ ngày 6-10-2009 đến nay, Báo SGGP đã đăng loạt bài viết dưới tiêu đề “Học thuyết Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội – Trào lưu hay quy luật tất yếu?”. Mỗi bài viết chứa đựng những nội dung khác nhau, phản ánh những góc nhìn khác nhau nhưng nhìn chung, quan điểm chủ đạo của các tác giả bài viết đều đi đến một sự khẳng định thống nhất: Chủ nghĩa xã hội (CNXH) là quy luật tất yếu.
Lịch sử tồn tại và phát triển của học thuyết Mác-Lênin và CNXH vừa trải qua một giai đoạn thử thách nghiêm trọng. Các nước XHCN Liên Xô và Đông Âu, qua nửa thế kỷ tồn tại, đã sụp đổ. Thực ra, trong quá trình lãnh đạo đất nước xây dựng CNXH, các đảng cộng sản cầm quyền ở các nước nói trên đã để bộc lộ sự bất ổn trong cơ chế vận hành, trong vận dụng các quy luật, giữa mục tiêu và hiện thực… Do vậy, CNXH khoa học đã biến dạng thành CNXH cực đoan, quan liêu, phong kiến, không những đã đánh mất sự tín nhiệm, ủng hộ của dân chúng trong nước mà còn trở thành “nỗi ám ảnh” của dư luận thế giới, là “dẫn chứng sống” cho các thế lực thù địch bêu riếu, kích động. Nhưng đó không phải là quy luật tất yếu. Cho dù sắp tới, có thể có một vài “mô hình CNXH” nữa không thành công, thì đó cũng không phải và không bao giờ là “quy luật” hay “ngày tàn” của CNXH!
CNXH, trước hết, là một đường lối chính trị mà mục tiêu chủ đạo là phụng sự xã hội, là làm sao để cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đường lối chính trị của chủ nghĩa tư bản (CNTB) là phụng sự tư bản, trước hết là bảo vệ lợi ích của các nhà tư bản. Sự khác biệt đó là bản chất. Do vậy, không bao giờ giai cấp tư sản cầm quyền lại tự giác lựa chọn cho mình đường lối chính trị là CNXH. Điều đó cũng có nghĩa, chỉ có giai cấp vô sản, với chính đảng của mình là Đảng Cộng sản, sau khi giành được chính quyền, mới có thể lựa chọn và quyết tâm xây dựng CNXH. Điều đó cũng lý giải, vì sao ở những nước Mỹ Latinh vốn là “sân sau”, là “kho của” của các nhà tư bản, nhưng khi các đảng cánh tả giành được chính quyền, đã quyết tâm theo đuổi mục tiêu CNXH.
Một điều thú vị khác, mặc dù “dị ứng” với khái niệm XHCN, CNXH, nhưng ngay trong lòng các nước tư bản phương Tây phát triển, CNXH cũng đang hiện diện qua đường lối chính trị, qua cương lĩnh tranh cử của các đảng xã hội dân chủ. Và chính nhờ những đường lối đó, các đảng có xu hướng xã hội dân chủ đã được cử tri ủng hộ, giành được chính quyền qua bầu cử và thực hiện được đáng kể những chính sách, mục tiêu cải thiện môi trường sống, cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội cộng đồng. Đó chính là quy luật vận động tất yếu của CNXH!
Nước CHXHCN Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành công CNXH trên đất nước của mình. Đó là lý tưởng tốt đẹp, là mục tiêu cao cả của một chính đảng cầm quyền vì dân, do dân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm, lại phải đương đầu với các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, nên không thể không mắc phải những sai lầm vấp váp. Sai lầm về cải cách ruộng đất, về cải tạo XHCN ồ ạt, về xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp… là những bài học thấm thía. Nhìn thẳng vào sự thật, khắc phục sai lầm, khuyết điểm, vận dụng đúng đắn những quy luật khách quan và điều kiện chủ quan, Đảng CSVN đã lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế. Và sau hơn 20 năm, những thành tựu đạt được đã cho chúng ta niềm tin: đất nước đã từng bước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển. Thành tựu đó đã chứng tỏ: CNXH - đường lối chính trị của Đảng CSVN - không bao giờ đi vào “ngõ cụt” như ảo tưởng của các thế lực thù địch chống phá từ bên ngoài…
CNXH là quy luật vận động tất yếu của xã hội loài người hiện đại. Do vậy, CNXH cũng sẽ trở thành đường lối phát triển ở các quốc gia tư bản, nếu chính đảng cầm quyền muốn giành được sự ủng hộ của dân chúng, qua bầu cử. Ở những quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo, sự ổn định, phát triển và CNXH thực thi trên đất nước như thế nào là phụ thuộc vào hiệu năng lãnh đạo của Đảng, cơ chế kiểm sát để có thể ngăn chặn, loại trừ những “căn bệnh nguy hiểm” trong Đảng như quan liêu, tham nhũng và cơ chế thực thi dân chủ trong xã hội… Đảng CSVN là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, do vậy, Đảng sẽ đổi mới và hành động vì lợi ích dân tộc, vì sự thành công của CNXH.
SÀI GÒN GIẢI PHÓNG