Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các tập đoàn kinh tế Nhật Bản và Malaysia

  • Triển khai các dự án tàu điện ngầm, máy bay cỡ nhỏ, thành phố đại học ở Củ Chi...

Chiều 8-11-2007, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản và Malaysia.

Tại buổi tiếp ông Motoyuki Oka, Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren), Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ tổng thể Việt Nam - Nhật Bản hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam hiện nằm trong nhóm dẫn đầu. Chủ tịch nước đề nghị, bên cạnh các dự án Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, dự án đường bộ và đường sắt Bắc - Nam, các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tìm ra những phương hướng đầu tư mới, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế Việt - Nhật.

Ông Motoyuki Oka cho biết, nhiều tập đoàn kinh tế thuộc Nippon Keidanren, trong đó có Tập đoàn Sumitomo, đang có những chiến lược mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Tập đoàn Sumimoto và Tập đoàn Mitsubishi nghiên cứu kế hoạch tham gia vào các dự án xây dựng mạng lưới tàu điện ngầm tại Hà Nội và TPHCM, Tập đoàn Mitsubishi đang triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay cỡ nhỏ tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Nhà máy này là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của Tập đoàn Mitsubishi nhằm đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo máy bay dân dụng cỡ nhỏ tại Việt Nam (khoảng 80 - 90 chỗ).

Ông Motoyuki Oka khẳng định, với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt thuộc Nippon Keidanren, ông sẽ nỗ lực hết mình nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ Nhật - Việt trên các phương diện kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ông Dato Seri Vincent, Chủ tịch Tập đoàn Berjaya Kawat Berhad (Malaysia). Các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn Berjaya Kawat Berhard là đầu tư bất động sản, xây dựng khu giải trí, nghỉ mát và khách sạn, dịch vụ tài chính.

Ông Dato Seri Vincent cho biết, cùng với một số dự án lớn đang được triển khai như thành phố đại học ở huyện Củ Chi (TPHCM), khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Quốc, khách sạn 5 sao InterContinental ở quận Tây Hồ (Hà Nội)… Tập đoàn Berjaya Kawat Berhard đang định hướng mở rộng đầu tư để phấn đấu trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Malaysia tại Việt Nam.

Chủ tịch nước mong ngày càng có nhiều nhà đầu tư tâm huyết như Tập đoàn Berjaya Kawat Berhard thể hiện quyết tâm đầu tư vào Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Cùng ngày Chủ tịch nước đã tiếp ông Chris Seiple, Chủ tịch Viện Liên kết toàn cầu (IGE) của Hoa Kỳ nhân dịp ông sang Việt Nam dự Hội thảo Tôn giáo và pháp quyền tại Hà Nội.

T.T.X.

Tin cùng chuyên mục