Vụ vũ trường New Century, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội

Chúng tôi phải trả giá quá đắt cho vụ việc này

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Sẽ xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng quản lý

Hôm qua 3-5, tin từ Thành ủy Hà Nội cho biết, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị vừa gửi công thư, cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an và những cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện vi phạm pháp luật ở vũ trường New Century. Trong thư có đoạn: “Thường trực Thành ủy đã thống nhất giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng, cơ quan quản lý địa bàn phường, quận kiểm điểm nghiêm túc và xử lý những cán bộ đã buông lỏng quản lý, không ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm diễn ra trên địa bàn”.

Hôm qua, 3-5, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Quang Long đã thẳn thắn trả lời phỏng vấn của PV Báo SGGP và một số báo khác về trách nhiệm cũng như việc tiến hành kiểm điểm cán bộ liên quan của Sở VH-TT trong vụ vũ trường New Century.

* Về vụ New Century (N.C), VKSND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Sở VH-TT Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường, nhưng Sở đã trả lời bằng văn bản đó là việc của UBND thành phố Hà Nội. Thực chất vấn đề này là thế nào? Trách nhiệm thuộc về ai, thưa ông?


* Ông PHẠM QUANG LONG:
Đúng là Viện KSND TP đã có văn bản số 612 ngày 19-8-2002, do Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án trị an ký, yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT thu hồi giấy đăng ký kinh doanh vũ trường, Karaoke của Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long. Khi Vũ trường N.C để xảy ra sự cố đánh nhau, gây chết người, Sở VH-TT đã ra quyết định tạm ngừng cấp phép hoạt động để các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc. Khi các cơ quan chức năng, trong đó có Sở VH-TT đã tập hợp đủ hồ sơ, thành phố đã giao cho Sở chủ trì một phiên họp, trong đó có nhiều đơn vị khác như Công an, Thanh tra văn hóa của Bộ VH-TT, Vụ pháp chế, đại diện chính quyền quận, phường… Sau khi có ý kiến của Công an quận Hoàn Kiếm (công văn số 158), Công an thành phố Hà Nội (công văn số 234), trong đó thông báo không tìm thấy các bằng chứng mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy, hoạt động mại dâm, Sở VH-TT đã chủ trì cuộc họp nói trên và kiến nghị thành phố xử lý theo quy định pháp luật.

* Giấy phép của vũ trường N.C đã hết hạn từ 25-3, đến nay đã hơn một tháng, vậy với những trường hợp giấy phép hoạt động vũ trường đã hết hạn, theo quy định, Sở VH-TT xử lý ra sao? Với trường hợp tại vũ trường này, Sở đã có biện pháp xử lý thế nào? Trách nhiệm thuộc về cấp nào, thưa ông?

* Giấy phép của Vũ trường N.C đã hết hạn từ 25-3. Theo Nghị định 11/2006 thì vũ trường phải tạm dừng hoạt động mà không được cấp phép lại. Chúng tôi đã có văn bản số 30/TB/2006 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 69/2006 của Bộ VHTT về việc này. Như vậy, Sở đã hoàn thành chức năng hướng dẫn, tổ chức quản lý của mình. Khi phát hiện ra việc vũ trường hết hạn mà vẫn hoạt động, cán bộ thanh tra của chúng tôi đã xử lý nửa vời là chỉ yêu cầu họ ngừng hoạt động mà không báo cáo lãnh đạo Sở. Chúng tôi phải trả giá cho việc này quá đắt. Hội đồng kỷ luật sẽ họp và xem xét mức độ theo đúng quy trình, quy định, trách nhiệm, không né tránh, không ngụy biện.

* Xin cảm ơn ông. 

NAM QUỐC

Bắt khẩn cấp một “đại lý” thuốc lắc của New Century

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17) vừa bắt khẩn cấp một chủ đại lý cung cấp ma túy cho vũ trường New Century. Đó là Lê Quốc Vương (1980), trú tại Hà Nội, đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi tại nhiều quán bar, vũ trường tại Hà Nội. Theo Vương, New Century là nơi tiêu thụ nhiều thuốc nhất trong đường dây của Vương.

Trong khi đó, nguồn tin từ Cơ quan điều tra cho biết hơn 200 bao túi bị thu giữ tại New Century cơ bản đã được xét nghiệm, gồm 5-7 loại ma túy cơ bản. Riêng ma túy tổng hợp có khoảng 20 loại khác nhau. Trong đó có 2 loại ma túy lần đầu tiên phát hiện.

K.Q.

 

Thông tin liên quan

* Lãnh đạo Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình 

* Cả ngàn người ăn chơi sa đọa 

Tin cùng chuyên mục