- Quản lý chặt rác y tế để chống thất thoát vật tư
Một số nhân viên khoa Chống nhiễm khuẩn của Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Củ Chi TPHCM phản ánh: Hàng ngày Bệnh viện ĐKKV Củ Chi bắt các nhân viên đến kiểm kim tiêm, dây truyền dịch, găng tay… đã qua sử dụng nên rất dễ lây nhiễm vi trùng, bệnh truyền nhiễm cho các nhân viên y tế.
Ông Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Củ Chi trả lời: Trước đây, khi chưa có việc kiểm tra này, đã xảy ra một số trường hợp nhân viên y tế đánh tráo thuốc kém chất lượng, đổi chủng loại vật tư rẻ tiền hơn, hoặc không sử dụng nhưng vẫn báo cáo đã sử dụng vật tư nên gây thiệt hại cho phía người bệnh và cho cả bệnh viện. Ước tính số lượng vật tư, hóa chất, thuốc trị bệnh… của bệnh viện bị thất thoát lên đến 30%-40%.
Đã có một số nhân viên y tế của bệnh viện bị bắt quả tang về hành vi đánh tráo thuốc, báo cáo khống vật tư. Các nhân viên này đã bị bệnh viện kỷ luật, hoán chuyển công tác. Để chống thất thoát vật tư, bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân, bệnh viện đã cho kiểm tra các vật tư đã được sử dụng. Việc làm này cũng nhằm để quản lý chặt chẽ số lượng rác y tế của bệnh viện, tránh tình trạng nhân viên y tế lấy cắp rác y tế bán trái phép ra bên ngoài gây hậu quả xấu cho xã hội. Hiện nay, các nhân viên kiểm tra rác y tế được trang bị bảo hộ lao động an toàn, đúng quy định nên khó có khả năng bị lây nhiễm từ việc tiếp xúc với rác y tế.
Y.Th.
- Không có việc chuyển đổi dự án và thu hồi vượt diện tích đất được giao
Một số bà con ở xã Phước Lộc huyện Nhà Bè TPHCM khiếu nại việc chuyển đổi dự án xây dựng trại giam T30 thành dự án kinh doanh nhà ở của Công ty Nam Sài Gòn; chủ đầu tư chỉ được giao 20ha nhưng chính quyền huyện Nhà Bè đã giải tỏa thu hồi đất của dân lên đến 60ha, giá đền bù (25.000 đồng/m²) quá thấp, gây thiệt hại cho bà con.
Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Nhà Bè trả lời: Ngày 20-2-2001, UBND TP đã có Quyết định (số 1002/QĐ-UB) thu hồi 575.779m² (trên 57ha) giao cho Công an TPHCM làm chủ đầu tư xây dựng trại giam T30. Hiện Ban BTGPMB huyện Nhà Bè đã giải tỏa thu hồi đúng diện tích đất đã được UBNDTP giao cho chủ đầu tư.
Đến nay, Ban BTGPMB huyện đã giải tỏa đền bù được 97 hộ, 1 hộ còn khiếu nại chưa chịu nhận tiền đền bù. Về hộ này, UBND huyện Nhà Bè đã bác đơn khiếu nại và đã nộp số tiền đền bù này vào ngân hàng theo quy định. Cho đến thời điểm này, Ban BTGPMB huyện chưa nhận được ý kiến chỉ đạo hay văn bản nào của UBND TP về việc chuyển đổi dự án xây dựng trại giam T30 sang kinh doanh nhà ở như phản ánh nêu trên. Việc xây dựng trại giam T30 vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch của chủ đầu tư dự án.
Tr.Th.