Công an TPHCM kiểm tra PCCC tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Sáng 6-1, Đoàn công tác của Công an TPHCM do Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác PCCC-CNCH tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng đoàn kiểm tra công tác PCCC-CNCH tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng đoàn kiểm tra công tác PCCC-CNCH tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại đây, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của các đơn vị đang hoạt động ở nhà ga hành khách; kiểm tra việc quản lý sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, giám sát các khu vực nhà hàng có sử dụng gas đun nấu... ở nhà ga quốc tế, quốc nội.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, năm 2022 đơn vị đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tình huống cháy ở khu vực văn phòng tầng 1 ga quốc tế T2 của Cảng và cháy kho hàng SCSC. Đơn vị cũng tổ chức 6 đợt kiểm tra định kỳ và 4 đợt kiểm tra nội bộ về PCCC-CNCH tại Cảng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho biết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là nơi tập trung đông người, chứa nhiều hàng hoá, nguy hiểm về cháy nổ. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2023 người dân đổ về sân bay để về quê đón tết nên dễ phát sinh các sự cố.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, việc kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ trong cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, việc kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ trong cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: CHÍ THẠCH

Vì thế công tác kiểm tra PCCC-CNCH ở Cảng nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót nhằm khắc phục. Đồng thời, hướng dẫn có cách xử lý kịp thời và hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ trong cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Đoàn kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của các đơn vị đang hoạt động tại nhà ga hành khách. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của các đơn vị đang hoạt động tại nhà ga hành khách. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn kiểm tra tại Đội Cứu hỏa khẩn nguy nằm trong Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn kiểm tra tại Đội Cứu hỏa khẩn nguy nằm trong Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm tại Đội cứu hỏa khẩn cấp. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm tại Đội cứu hỏa khẩn cấp. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tin cùng chuyên mục