Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018 là năm thứ hai được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Theo đó, các tình nguyện viên của chương trình sẽ hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, phối hợp đảm bảo giao thông, an ninh tại địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh…
Điểm nổi bật của chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay là được triển khai sớm hơn so với mọi năm, từ tháng 5 đến tháng 7-2018, cao điểm từ ngày 24-6 đến 27-6 nhằm mục đích thành lập và tập huấn cho các đội hình tình nguyện, chuẩn bị các điều kiện cho công tác tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Tới thời điểm này, các tỉnh, thành phố đã thành lập được gần 650 đội hình tình nguyện cấp tỉnh với hơn 20.000 tình nguyện viên, 2.729 đội hình tình nguyện cấp cơ sở với gần 65.000 tình nguyện viên.
Ban tổ chức cấp Trung ương cũng đã hỗ trợ 16.000 áo thun, 16.000 mũ, 120 dù che cho tình nguyện viên tại các tỉnh, thành phố.
Tại Lễ phát động chương trình, Ban Tổ chức đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Kênh tiếp nhận sẽ thông qua Ban Thường vụ các tỉnh, Thành đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh thành và qua email: vanphonghssv@gmail.com, điện thoại: 024.62631851 (trong giờ hành chính), từ đó có phương án hỗ trợ hiệu quả nhất.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Công tác xây dựng pháp luật: Đóng góp vào thành công kinh tế - xã hội
-
Kỳ vọng cây độc lạ đón tết
-
Thanh Hóa: 113 tỷ đồng khắc phục công trình hư hỏng do mưa lũ
-
Thực hiện quy hoạch: Chế tài phải nghiêm
-
Tồn nhiều vé tàu, máy bay dịp tết
-
Nhiệt độ miền Bắc tăng dần
-
Không để xây nhà trái phép trên địa bàn TP Thủ Đức
-
Chìm tàu, 7 ngư dân mất tích trên biển Côn Đảo
-
Kinh doanh mai, đào tết phải có nguồn gốc hợp pháp
-
Phải kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng