Công ty cổ phần SCID: Trợ thủ đắc lực của Sài Gòn Co-op

Công ty cổ phần SCID: Trợ thủ đắc lực của Sài Gòn Co-op

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co-op (SCID) vừa ra mắt và bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 4-2007 với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng (cổ đông sáng lập: Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM - Saigon Co-op - sở hữu 60%). Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đánh giá cao việc thành lập Công ty SCID và cho rằng, đây là một bước đột phá của Saigon Co-op, biết vận dụng tình hình thực tế với đặc thù của đơn vị, “Vừa tạo được điều kiện tốt nhất để huy động các nguồn lực trên thị trường cho việc đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ của TP, đồng thời vẫn bảo đảm vai trò chủ sở hữu thương hiệu Saigon Co-op và Co-opMart của Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM”.

Công ty cổ phần SCID: Trợ thủ đắc lực của Sài Gòn Co-op ảnh 1

Co-opMart Phan Thiết siêu thị thứ 21, đạt doanh thu 2,1 tỷ đồng trong ngày khai trương 30-4-2007.

Bà Nguyễn Thị Tranh, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co-op), Tổng Giám đốc Công ty SCID cho biết: Công ty SCID được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu tăng tốc đầu tư và phát triển nhanh của Saigon Co-op. Bởi lẽ, chỉ riêng hệ thống siêu thị Co-opMart, chỉ tiêu phát triển bình quân đã 10 siêu thị/năm và phải đạt 100 Co-opMart vào năm 2015. Với chức năng đầu tư phát triển dự án hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm hội chợ triển lãm,… SCID được quyền trực tiếp tổ chức kinh doanh và khai thác theo sự nhượng quyền và chuyển giao công nghệ kinh doanh bán lẻ của Saigon Co-op và chuỗi siêu thị Co-opMart. 

Saigon Co-op đã chuẩn bị cho mình những bước đi từ nhiều năm trước cho tiến trình hội nhập, một trong những mục tiêu phát triển của Saigon Co-op là nhanh chóng mở rộng mạng lưới kinh doanh thương mại. Với những nỗ lực vượt bậc của mình, trong 3 năm liên tiếp (2004, 2005, 2006), Saigon Co-op đã được Tạp chí Bán lẻ châu Á - Thái Bình Dương bình chọn là đơn vị trong Top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương và là Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Giữ vững vị trí này quả không dễ dàng khi làn sóng hội nhập đã tràn vào Việt Nam và Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới – WTO.

Rõ ràng Saigon Co-op cần thiết phải tái cấu trúc. Muốn vậy, đòi hỏi phải có nguồn vốn đủ để đáp ứng cho mục tiêu phát triển; nguồn nhân lực phải có tính chuyên nghiệp cao, đủ lực để điều hành hệ thống; đồng thời, phải có một phương thức điều hành đủ mạnh nhằm khai thác những cơ hội trong tương lai.

Đại hội thành viên Liên hiệp HTX đã thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần chuyên trách đầu tư phát triển và Saigon Co-op vẫn giữ vững bản chất của một tổ chức HTX và Công ty cổ phần SCID đã ra đời - với tổng số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng vốn để phục vụ cho sự tăng trưởng của công ty. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Tổng Giám đốc Saigon Co-op, thành viên Hội đồng Quản trị SCID, cho biết, 3 mục đích hình thành Công ty SCID là huy động được nguồn lực (vốn, nhân lực); chuyên môn hóa chức năng tổ chức kinh doanh thương mại, Saigon Co-op giữ vững định hướng của HTX và giữ vai trò chi phối (cung cấp nguồn nhân lực tham gia trong quá trình quản lý và điều hành công ty, bổ sung từ các nhà đầu tư và các đối tác), nghiên cứu đưa ra những mô hình kinh doanh mới (shopping mall, trung tâm thương mại,…); tạo sự liên kết lâu dài của CBCNV, hạn chế “chảy máu chất xám”.

Theo bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co-op, Công ty SCID sẽ hỗ trợ đắc lực cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển hệ thống phân phối Việt Nam (VDA) - tập đoàn kinh tế do 4 doanh nghiệp đứng đầu trong ngành thương mại Hà Nội và TPHCM cùng liên kết thành lập, gồm: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA); Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO), Saigon Co-op và Công ty TNHH Phú Thái. VDA sẽ ra mắt vào ngày 14-5-2007.

Liệu chỉ tiêu phát triển 10 Co-opMart trong năm 2007 có đạt? Bà Nguyễn Thị Tranh khẳng định: Co-opMart Phan Thiết vừa khai trương ngày 30-4-2007 là siêu thị thứ 4 được xây dựng mới trong năm nay. Tháng 6 tới đây, sẽ có 3 thêm 3 Co-opMart nữa đi vào phục vụ và 4 Co-opMart tiếp theo sẽ hoạt động vào tháng 9-2007. Tất nhiên, để có thêm chừng ấy siêu thị ra đời trong một năm, Saigon Co-op phải có kế hoạch từ vài ba năm trước. Và, sự thành lập Công ty cổ phần SCID không chỉ có xây dựng siêu thị. Ngoài loại hình siêu thị, việc đầu tư cho hệ thống các trung tâm thương mại mới, các đại siêu thị sẽ góp phần tạo nên bộ mặt mới cho kênh phân phối hiện đại của thành phố mang tên Bác.

ĐÀM THANH

Tin cùng chuyên mục