Cựu chiến binh, nông dân hiến hàng triệu m² đất

(SGGP).- Chiều 29-7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết thi đua, khen thưởng và thực hiện chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2015 khối các tổ chức chính trị - xã hội (MTTQ và các đoàn thể). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, phong trào thi đua của các tổ chức thành viên phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Đơn cử như phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục phát triển, cựu chiến binh ở các địa phương đã hiến trên 850.000m² đất, 16,2 tỷ đồng, hàng ngàn tấn xi măng và 80.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp hơn 1.000km đường giao thông nông thôn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong công nhân, viên chức, lao động trong cả nước. Tổng cộng, những công trình, sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đ­ược đư­a vào ứng dụng, phục vụ đời sống đã làm lợi cho Nhà nư­ớc gần 12.000 tỷ đồng.

Hội Nông dân Việt Nam cũng đã vận động trên 6 triệu hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nông dân cả nước đã hiến trên 1,7 triệu m² đất, đóng góp trên 1.600 tỷ đồng, trên 4,5 triệu ngày công, sửa chữa và làm mới trên 207.000km đường giao thông nông thôn...

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội khảo sát thực tiễn để chuyển hướng  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đi sát hơn với chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. MTTQ cũng sẽ làm việc với các tổ chức thành viên để hiệp thương triển khai cuộc vận động với tên mới “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phủ sóng cuộc vận động này ở khắp các mặt đời sống. “Cần tăng cường trao đổi, chia sẻ các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo. Làm sao để mỗi thành viên, hội viên là một nhân tố sáng tạo, trên cơ sở nhìn thẳng vào những yếu kém, hạn chế, có biện pháp khắc phục, có trách nhiệm cá nhân để sửa chữa, hướng đến xây dựng đất nước phát triển”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.


PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục