Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân

Sáng 11-9, đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, ngoài công tác ứng phó với bão số 5, các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời thông báo cho giáo viên, sinh viên, học sinh, phụ huynh chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Trong đó, nhấn mạnh việc tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán người dân.

Hiện bão số 5 (bão ConSon) đang diễn biến phức tạp, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP Đà Nẵng, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ, trên nguyên tắc “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, đảm bảo nhu yếu phẩm, thiết bị bảo hộ, đèn pin và thuốc men trong thời gian trực; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và trang bị phương tiện ứng phó khi xảy ra các tình huống thiên tai.

Các đơn vị khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng được cấp giấy đi đường đợt 1 (từ ngày 5 đến 11-9) tham gia phòng, chống bão trong ngày 10 và 11-9. Ngoài số lượng đề nghị cấp giấy đi đường đợt 2, các đơn vị bổ sung lực lượng tham gia trong ngày 12, 13-9. Các đơn vị chủ động liên hệ địa phương để chuẩn bị vật tư nhằm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai năm 2021.

Để chủ động ứng phó bão trong điều kiện dịch bệnh, trong 2 ngày này (10 và 11-9), Sở GD-ĐT đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, thực hiện chằng chống tường rào, cổng ngõ, mái nhà; những cây lớn có nguy cơ gãy cành, ngã đổ; kiểm tra hệ thống quạt trần, thiết bị điện, dây điện, cáp viễn thông đảm bảo độ cao an toàn, không gây nguy hiểm khi đi lại, nhất là bảo quản thiết bị dạy học, sách, tư liệu thư viện...

Đối với các trường học có nguy cơ ngập úng do địa hình thấp trũng, những nơi có công trình không an toàn..., các đơn vị đã đặt bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, khu vực ngập nước; có phương án di dời tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn. Các trường học có công trình cần yêu cầu có biện pháp đảm bảo an toàn tài sản trong khu vực thi công để phòng, chống bão, mưa lũ.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, để kịp thời chỉ đạo, thông báo cho giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh, học viên và phụ huynh chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do tác động của cơn bão gây ra. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương sử dụng trường học, cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán người dân trên địa bàn.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận các đơn vị trường học (ảnh do Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng và Ban Tuyên Giáo huyện Hòa Vang cung cấp)

Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 1 Cắt tỉa những cành cây có khả năng ngã đổ trong bão
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 2
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 3 Chằng chống các cây có nguy cơ ngã đổ
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 4 Vận chuyển vật dụng của cơ sở để ở nơi khuất gió, tránh gây hư hỏng
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 5 Xúc cát chằng chống mái tôn nhà tránh tốc mái
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 6
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 7 Lực lượng dân quân trên địa bàn huyện Hòa Vang tích cực hỗ trợ phòng chống bão tại các cơ sở giáo dục
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 8
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 9 Dùng bao nước để chằng chống 
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 10 mái tôn sau khi được chằng chống
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 11 Thu tấm bạt và cột lại cẩn thận
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 12 Tháo tất cả các trang bị để tránh thất lạc trong quá trình bão ấp đến
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 13 Dán lại những kẻ hở cửa kính phòng học 
Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho địa phương sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi tập kết, sơ tán dân ảnh 14 Bảo vệ các thiết bị điện tử của trường học

Tin cùng chuyên mục