Đà Nẵng: Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội non sông

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào giai đoạn gấp rút. Trong đó, Ủy ban bầu cử (UBBC) TP Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin để người dân trên địa bàn nắm bắt cụ thể về cuộc bầu cử vào ngày 23-5.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBBC TP Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBBC TP Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất

Với sự chủ động của UBBC các cấp, các khu vực bỏ phiếu sẽ được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, UBND các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ đạo các phường, xã tiếp tục tiến hành kiểm tra, sửa chữa, đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị trang trí khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Để làm được như vậy, từ những ngày đầu, UBBC TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan đăng tải tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: hướng dẫn nội dung công việc UBND phường, xã và Tổ bầu cử cần tập trung triển khai trước, trong và sau ngày bầu cử; hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo trong và sau ngày bầu cử; sử dụng các biểu mẫu tổng hợp và quy trình chuyển giao kết quả bầu cử;...

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, HĐND TP Đà Nẵng đăng tải video hướng dẫn việc đảm bảo y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cùng UBBC TP Đà Nẵng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Bên cạnh đó, Sở TT-TT tỉnh chuẩn bị hạ tầng, ứng dụng phục vụ tiếp xúc cử tri trực tuyến của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó phục vụ tiếp xúc cử tri trực tuyến của ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng với 3 điểm cầu của thành phố và 56 điểm cầu xã, phường từ ngày 11 đến ngày 16-5; phục vụ tiếp xúc cử tri trực tuyến của ứng cử đại biểu Quốc hội tại 2 điểm tại thành phố và 56 xã, phường từ ngày 17 đến ngày 20-5; chuẩn bị hạ tầng và phục vụ Tập huấn công tác bầu cử từ Hội đồng nhân dân đến phường xã theo hình thức trực tuyến vào ngày 13-5.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Để thông tin về bầu cử đến được với người dân, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động, UBBC TP Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương chủ động lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền của các đoàn thể nhằm hạn chế các buổi tập trung đông người, bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định. Hội Nông dân TP Đà Nẵng hướng dẫn Hội Nông dân các quận, huyện, xã, phường tăng cường công tác cổ động trực quan bằng pano, áp phích, phát tờ rơi đến tận hộ gia đình, hội viên.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hòa Vang
Đối với cử tri là ngư dân, UBBC thành phố chỉ đạo Hội Nông dân các phường tổ chức nắm chắc danh sách cử tri, tuyên truyền, hướng dẫn, bố trí thời gian ra khơi đánh bắt hải sản hợp lý để về đi bầu cử. Hội Nông dân các xã của huyện Hòa Vang tăng cường tuyên truyền trực quan trên phương tiện cơ giới trên đồng ruộng trong thời điểm nông dân thu hoạch lúa vụ Đông Xuân để nông dân dễ theo dõi, nắm bắt.
Đối với các phường, Hội Nông dân vận động hội viên tích cực ra quân dọn dẹp vệ sinh, trang trí pano tuyên truyền trên các tuyến đường; thành hội lập các nhóm Zalo, qua đó đăng tải tài liệu hỏi đáp về bầu cử, các tài liệu tuyên truyền, quy trình bầu cử, điểm tin báo chí hàng ngày... để hội viên nghiên cứu.

Để đảm bảo ngày bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp diễn ra an toàn, hiệu quả, UBBC TP Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, UBBC chỉ đạo các tổ bầu cử, các địa phương và các đơn vị liên quan diễn tập và phổ biến cách xử lý 4 tình huống bầu cử trong tình hình dịch; triển khai việc xét nghiệm cho 12.200 người trực tiếp phục vụ bầu cử; xét nghiệm mở rộng cho đại diện tất cả các hộ dân trên TP Đà Nẵng trước ngày bầu cử; hướng dẫn việc khai báo y tế điện tử cho công dân phục vụ công tác bầu cử; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật dụng phòng chống dịch tại 525 điểm bầu cử, sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch... Tất cả hướng tới mục tiêu an toàn tuyệt đối cho cử tri trước dịch Covid-19.

UBBC chỉ đạo UBND các cấp, các tổ bầu cử tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở, in, cấp phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử, xe lưu động/loa truyền thanh, tổ chức các cuộc thi trực tuyến,... Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia bầu cử tại địa phương.

Tính đến 13-5, toàn Đà Nẵng đã thực hiện 1 cụm chữ nổi, 1 cụm phối cảnh mô hình quốc huy; 1.503 băng rôn, 663 pano tấm lớn, 360 pano hộp 4 mặt (1mx2m), 3.675 pano (1mx2m); 5.588 phướn khẩu hiệu, phướn cờ và 55 màn hình led/màn hình điện tử và hàng nghìn cờ phướn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng triển khai đăng tải tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 89 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X trên Trang thông tin điện tử và trên Fanpage Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng để cử tri và người dân trên địa bàn biết, nghiên cứu.

Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng 99 infographic tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng và đại biểu Quốc hội; thực hiện đăng tải tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử lên Trang Zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng; xây dựng chuyên mục tra cứu thông tin bầu cử trên Zalo Tổng đài 1022; đăng 56 tin bài tuyên truyền liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Cổng thông tin dịch vụ công thành phố https://1022.vn/, VCNet, Facebook, Zalo Tổng đài 1022.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục tổ chức đi kiểm tra thực tế công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử trên các tuyến đường chính ở các quận, huyện, phường xã, các cơ quan công sở, các khu công cộng và các điểm bầu cử, khu vực niêm yết danh sách cử tri.

Để cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và hiểu đúng quyền, nghĩa vụ của mình đối với công tác bầu cử, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức phù hợp, ý nghĩa.

Tính đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng được đảm bảo ổn định. Trong đó, Công an TP Đà Nẵng triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các dự án trên địa bàn có phát sinh tranh chấp, khiếu kiện; quản lý tốt các đối tượng xấu, đối tượng có liên quan đến an ninh trật tự. Ban Chỉ đạo 35 Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến;...

UBND các cấp rà soát các khu vực bỏ phiếu, lắp đặt camera an ninh để phục vụ cho công tác bầu cử cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử. Sở GTVT đề xuất UBND TP Đà Nẵng về việc tạm ngưng hoạt động đối với một số loại xe ô tô tải trong thời gian tổ chức bầu cử....

Tin cùng chuyên mục